Từ nguồn vốn NHCSXH, nhiều hộ gia đình ở Nam Thượng đầu tư vào chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế.
(HBĐT) - Nhiều năm qua, Ngân hàng CSXH huyện Kim Bôi đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người nghèo trong huyện. Với nhiều người, đồng vốn vay còn ít ỏi nhưng đã giúp họ trong lúc khó khăn, tạo được việc làm, cải thiện cuộc sống gia đình.
Với diện tích ruộng và trồng màu hơn 3 ha cộng với dịch vụ cho thuê phông bạt đám cưới cho thu nhập trên 30 triệu đồng/năm, cuộc sống của gia đình ông Bùi Văn Sịnh, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng có 7 khẩu cũng tạm được gọi là khá giả. Với bản tính chịu khó làm ăn, năm 2009, gia đình ông vay vốn NHCSXH với số tiền 20 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn thịt bình quân trên 20 con/lứa, 3 lứa/năm. Đây được coi là một trong những hộ điển hình trong sử dụng vốn tín dụng dụng ưu đãi có hiệu quả trên địa bàn xã.
Ông Bùi Văn Nheo, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, người nghèo, hộ chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình nhưng do trình độ dân trí ở khu vực nông thôn còn hạn chế nên không phải hộ nghèo nào được vay vốn cũng biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả. Để giúp các hộ nông dân nghèo sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các ban ngành đoàn thể của xã đã phối hợp với các ngành chức năng như: Trạm KN, BVTV, thú y tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi.. và định hướng cho hội viên lựa chọn những mô hình phù hợp. Do đó, người nông dân đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều hộ đã thoát nghèo và mạnh dạn vươn lên làm giàu. Hiện, xã có 378 hộ còn dư nợ với số vốn 2.176 triệu đồng theo 7 chương trình tín dụng.
Với phương châm: ủy thác từng phần, dân chủ, công khai, giải ngân tại chỗ, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận tay người nghèo, NHCSXH Kim Bôi đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội nhận uỷ thác vay vốn như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Nông dân; thành lập 28 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn với 329 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng đã triển khai nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng ưu đãi, phổ biến các văn bản về quy chế cho vay tới đông đảo nhân dân, các tổ chức, đoàn thể ở 28 xã, thị trấn. Đến hết năm 2010, NHCSXH Kim Bôi cho vay 10 chương trình tín dụng, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 152.035 triệu đồng, trong đó dư nợ nhận uỷ thác của 4 tổ chức chính trị xã hội, chiếm 96,5% tổng dư nợ.
Ông Lê Việt Hà, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kim Bôi cho biết: Để làm tốt công tác cho vay vốn, NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội cho vay ủy thác. Thủ tục cho vay vốn của NHCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng đơn giản, mức vay cũng được tăng lên, tạo thuận lợi cho nhân dân. Hiện tại, sau khi tiếp nhận hồ sơ chỉ trong vòng 15 ngày, NHCSXH thực hiện giải ngân. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời, đúng đối tượng đã mang lại hiệu quả KT-XH. Đến nay đã có 10.872 hộ được vay vốn phát triển sản xuất; có 2.166 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; giúp cho 1.757 hộ gia đình nghèo có vốn làm nhà ở...
Trên thực tế, đã có nhiều hộ tiếp cận vay vốn đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả, thoát được đói nghèo có thu nhập ổn định như đầu tư chăn nuôi, phát triển nghề phụ ở xã Kim Bình, trồng rừng ở xã Hợp Kim, Lập Chiệng...
Song song với tăng trưởng về dư nợ, NHCSXH huyện còn luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, do đó, nợ quá hạn thấp, chiếm 0,23% tổng dư nợ.
Đinh Thắng