Phương châm “làm mạ đến đâu”, cấy đến đó được nông dân xóm Bún, xã Yên Mông thực hiện triệt để.

Phương châm “làm mạ đến đâu”, cấy đến đó được nông dân xóm Bún, xã Yên Mông thực hiện triệt để.

(HBĐT) - Các cánh đồng xóm Bún, Khang Đình... của xã Yên Mông, xóm Bái Yên của xã Dân Chủ (thành phố Hoà Bình) đang bước vào vụ mới. Từ sáng sớm, từng tốp nông dân đã hối hả ra đồng, tiếng máy cày reo vui, người gánh mạ, người nhanh tay xuống cấy, không khí sản xuất vụ hè - thu sôi động.

 

Nguyễn Thị Bay – nông dân xóm Bún thoăn thoắt xếp mạ vào thúng, quây quả đôi quang gánh về phía ruộng đã được cày ải, xới lật kỹ càng. đây, một tốp chị em đã sẵn chờ cấy giúp. Phương châm cấy nhanh, gieo mạ được đến đâu, cấy đến đó, không để mạ ống, mạ già giúp đảm bảo quá trình sinh trưởng, đẻ nhánh lúa được bà con trong xóm triệt để thực hiện. Bà Bay cho biết: Các hộ triển khai ngâm ủ, gieo mạ vào trung tuần tháng 6. Nhờ thời tiết ủng hộ nên mạ sinh trưởng, phát triển tốt nên chỉ sau 15 – 18 ngày đã đủ tuổi mạ để cấy. Vụ chiêm - xuân vừa qua, đồng ruộng nơi nơi đều được mùa, bà con trong xã cũng chung niềm vui như vậy. Hộ bà Bay cấy 2.000 m2 ruộng, thu về xấp xỉ 2 tấn thóc. Theo bà, có được năng suất cao là mấy vụ qua, gia đình chuyển sang cấy giống lúa BC 15 (giống lúa Thái Bình). Các hộ khác cũng tham gia trồng giống BC 15 và một số giống khác như nhị ưu 838, bao thai... năng suất bình quân đạt trên 60 tạ/ha. Theo Chủ tịch UBND xã Yên Mông, đến thời điểm này, nhiều diện tích ruộng của các xóm đã triển khai cấy lúa trà sớm.

 

Tại cánh đồng xóm Chùa, xã Thống Nhất, không khí ngày mùa cũng nhộn nhịp không kém. 100% diện tích lúa chiêm - xuân đã được bà con thu hoạch, nhiều ruộng hoàn thành khâu làm đất, cày ải chuẩn bị cho vụ mới. Nhiều hộ nông dân xóm Chùa cho biết: Năng suất vụ chiêm - xuân vừa rồi ở xóm cũng đạt cao nhất từ trước đến nay. Cũng nhờ vậy, bà con trong xóm bước vào vụ mới với tâm trạng phấn khởi. Việc ngâm ủ, gieo mạ đảm bảo số lượng cho 100% diện tích cấy. Anh Bùi Văn Quý – nông dân xóm Chùa cho biết: Chậm nhất là 2 – 3 ngày tới, khi mạ đủ tuổi, bà con trong xóm sẽ tập trung cấy gọn, lúc đó, cả cánh đồng Chùa sẽ được phủ xanh.

 

Ông Tạ Ngọc Doanh – Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố nhận định: Do tình hình thời tiết đậm, rét hại, phải gieo cấy lại đã dẫn đến tiến độ thu hoạch vụ chiêm – xuân chậm hơn khoảng 20 ngày. Để đảm bảo khung thời vụ vụ mùa, thành phố chỉ đạo việc thu hoạch nhanh gọn, gặt đến đâu tranh thủ làm đất đến đó, nhất là những chân ruộng cấy lúa mùa sớm để bố trí gieo trồng cây vụ đông. Đáng mừng là, năng suất vụ vừa qua đạt cao (bình quân 59,5 tạ/ha), sản lượng lương thực dồi dào (3.150 tấn). Đây là tiền đề quan trọng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch vụ mùa.

 

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ hè- thu toàn thành phố trên 868 ha, trong đó có 465 ha lúa. Thành phố quyết tâm hoàn thành cấy trà chính trước ngày 28/7. Trước đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sản xuất đã được thành phố chủ động triển khai ngày từ cuối tháng 5 với các nội dung trọng tâm, cụ thể: sử dụng giống tái giá chuyển vụ trong lựa chọn cơ cấu bộ giống lúa phù hợp với điều kiện đồng đất, nguồn nước; hướng dẫn cơ sở kỹ thuật ngâm, ủ , xử lý hạt giống, phá thế ngủ, nghỉ để hạt giống đảm bảo tỷ lệ giống tốt cho gieo cấy; kiểm tra các  xã, phường chuẩn bị đủ 80% số lượng phân chuồng cho sản xuất và tình hình cung ứng phân đa lượng (đạm, lân, kali)…

 

 Đến thời điểm này, các xã, phường đã thực hiện làm đất đạt gần 140 ha/465 ha diện tích cấy, gieo 18tấn/26 tấn mạ. Bà con các xã Yên Mông, Dân Chủ, Trung Minh... đã triển khai cấy trà lúa mùa sớm với 25% tổng diện tích. Với bước chuẩn bị, tổ chức, triển khai khẩn trương, hiệu quả, bà con vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố vững tin vào vụ hè – thu thắng lợi.

 

 

                                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục