Nông dân xóm Quê Kho, xã Tú Sơn (Kim Bôi) thu hoạch ngô.

Nông dân xóm Quê Kho, xã Tú Sơn (Kim Bôi) thu hoạch ngô.

(HBĐT) - Vụ ngô xuân năm nay, nông dân huyện Kim Bôi phấn khởi bởi cây ngô thắng lợi trên cả 2 phương diện: được giá, được mùa. Năng suất bình quân vụ này của cả huyện đạt 53,9 tạ/ha cao nhất từ trước tới nay.

 

Trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt của nông dân vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn vào mùa thu hoạch ngô lộ rõ vui mừng. 7 xóm vùng Thung gồm Thung Dao, Thung Mường, Kim Bắc 1, Kim Bắc 2, Kim Bắc 3, Kim Bắc 4, Kim Bắc 5 sống trong bầu không khí nhộn nhịp bởi tiếng í ới gọi nhau lên nương bẻ bắp, tiếng máy tẽ hạt cả ngày không ngơi nghỉ, xe tải của lái thương nối đuôi lên miền non cao chở ngô về. Ông Phùng Sinh Toàn ở xóm Thung Dao hể hả: Chúng tôi có được cuộc sống no ấm hôm nay là nhờ chính cây ngô này đấy. Ở đây, hầu hết các gia đình đều trồng ngô, mỗi năm 2 vụ, mỗi vụ thu được chục triệu là thường, không ít hộ thu được 30 triệu đồng – 40 triệu đồng /năm. Gia đình ông Toàn, với 1 ha ngô trồng vụ này, thu được hơn 7 tấn ngô tươi, bán tại xóm với giá 4.500 đồng/kg, trừ chi phí giống, phân bón, thu lãi gần 30 triệu đồng.

 

Nhiều hộ nông dân trồng ngô ở vùng Thung Dao cũng thắng lớn vụ này như ông Lý Văn Thành ở xóm Kim Bắc 1, trồng 1 ha, năng suất 65 tạ/ha; ông Bùi Văn Điệp ở xóm Thung Mường, trồng 2 ha, năng suất trên 60 tạ/ha. Tại các xóm vùng dưới như Bãi Chạo, Bợi, Quê Kho, Nà Nang, Trẹo, Đúp… cây ngô cũng cho năng suất khá.  Theo thống kê sơ bộ vụ này, xã Tú Sơn trồng 412 ha ngô, năng suất bình quân 65 tạ/ha.

 

Cùng với nông dân xã Tú Sơn, vùng trồng ngô các xã Đông Bắc, Bắc Sơn, Đú Sáng, Vĩnh Tiến, Kim Truy, Sào Báy, Nam Thượng và Mỵ Hòa cũng thắng lớn. Các xã có năng suất ngô cao là Mỵ Hòa, Kim Truy, Nam Thượng (70 tạ/ha), Kim Bôi, Tú Sơn (65 tạ/ha)… Khác trước, mấy vụ ngô trở lại đây, bà con nông dân trồng ngô trong huyện thường thu hoạch và bán ngô tươi theo nhu cầu của khách mua chuyển về lò sấy. Hàng chục lò sấy đã được xây dựng tại địa bàn huyện và hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mùa màng, giải phóng sức lao động.

 

Theo ông Bùi Xuân Bộ - Phó phòng NN & PTNT, hiện tại, toàn huyện đã thu hoạch 1.427/1.908,4 ha ngô vụ xuân (74,8% tổng diện tích). Thay vì trồng các giống ngô lai cũ như VN10, VN 25, huyện đã chuyển phần lớn diện tích sang trồng các giống ngô lai mới phát huy hết khả năng, năng suất lại phù hợp với điều kiện canh tác cả trên đất bãi, đất ruộng và đất dốc như NK 66, NK 67, NK 4300 (Thụy Sĩ), CP 919, CP 888 (Mỹ). Cùng với đó, bà con trồng ngô lai ngày càng làm chủ được tiến bộ kỹ thuật canh tác cây ngô, nắm bắt tốt quy trình chăm sóc, mật độ trồng để đạt năng suất cao.

 

Đang cuối vụ thu hoạch, giá bán ngô tươi thành phẩm tại ruộng vẫn giữ mức 5.000 đồng/kg. Theo các hộ trồng, mặc dù mấy năm nay liên tiếp được mùa nhưng cây ngô vẫn có đầu ra ổn định, không chịu cảnh rớt giá như một số cây trồng khác. Vụ hè – thu và các vụ kế tiếp, huyện Kim Bôi định hướng và tập trung chỉ đạo bà con nông dân chuyển dần diện tích một số cây tuy năng suất cao nhưng không được giá, đầu ra không ổn định như dưa bở, dưa leo… sang trồng ngô và các loại cây màu “ăn chắc” khác. Với năng suất cao, giá ổn định, cây ngô đang khẳng định vai trò là một trong những cây trồng chủ lực, phát huy hiệu quả góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nông hộ.

 

                                                                              Bùi Minh

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục