Người trồng rau xóm Hải Sơn chờ thu hoạch rau đúng dịp Tết.

Người trồng rau xóm Hải Sơn chờ thu hoạch rau đúng dịp Tết.

(HBĐT) - Ở huyện Mai Châu có một nơi chuyên canh rau xanh phục vụ cho thị trường huyện, đó là xóm Hải Sơn, xã Mai Hịch. Theo ông Vì Văn Tít, Chủ tịch UBND xã, nhân dân các xóm, xã trong vùng chủ yếu trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn gia đình, duy có bà con xóm Hải Sơn lại chọn cách phát triển diện tích rau theo hướng thương phẩm, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập cho nông dân.

 

Chỉ tay về phía cánh đồng mướt mát màu xanh cải bẹ, cải bắp, tầm bóp, cà, dưa chuột, khoai tây, ông Đoàn Công Phiêu, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hải Sơn hồ hởi: Rau Hải Sơn đã phục vụ nhu cầu rau ở hầu khắp các chợ Co Lương, Bao La, Mai Hịch, Xăm Khòe và chợ đầu mối nông sản thị trấn Mai Châu. Sản phẩm rau xanh cung ứng đã được nhiều nơi, nhiều vùng biết đến. Chỉ ít ngày nữa, bà con nông dân sẽ được thu lứa rau đầu tiên của vụ đông. Đó cũng là thời điểm dịp Tết, rau Hải Sơn không phải lo thị trường tiêu thụ và giá. Ngay hiện giờ đã có nhiều lái thương đến đặt mua tại vườn với giá 5.000 đồng/kg cải bắp, 5.000 đồng/kg cải bẹ, 15.000 đồng/kg su hào, tầm bóp bán theo mớ với 5.000 đồng/mớ…

 

Nông dân xóm Hải Sơn vốn chịu khó, cần cù cộng thêm sự nhanh nhạy trong áp dụng KHKT, năng động nắm bắt nhu cầu thị trường nên vùng rau thương phẩm Hải Sơn ngày càng được nhân rộng. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Trưởng xóm cho biết: Cách đây hơn 10 năm, bà con chỉ trồng mỗi năm 1 vụ lúa và 1 vụ lạc, riêng lúa vụ chiêm - xuân không triển khai được vì ruộng hạn. Vì vậy nên đời sống của nông dân phần nhiều là nghèo, số hộ kinh tế trung bình khá đếm trên đầu ngón tay. Về sau, xóm mạnh dạn đưa cây rau vào sản xuất vụ đông, chẳng ngờ mang lại hiệu quả lớn. Không những luân canh một năm 3 vụ mà diện tích rau vụ đông của xóm còn phủ kín gần như toàn bộ đất canh tác. Qua thực tế sản xuất, tổng diện tích gieo trồng của xóm vào khoảng 6 ha, trong đó vụ lúa hơn 5 ha, vụ lạc trồng đạt 6 ha, vụ rau trồng từ 5-5,5 ha.

 

Theo thống kê, cả xóm có 86 hộ có tới hơn 60% số hộ chuyên trồng rau xanh. Bên cạnh lợi thế chất đất phù hợp, bà con chú trọng thâm canh, chăm sóc, kỹ thuật từ cày, bừa, lên luống, bón ủ phân xanh, phân chuồng, trừ sâu bệnh từng thời kỳ để rau sinh trưởng, phát triển tốt, có chất lượng, mẫu mã đẹp. Cùng với đó, trạm thủy luân và hệ thống mương tưới dẫn nước từ dòng suối Sia đủ đảm bảo cho sản xuất rau vụ đông của cả vùng. Bà Lê Thị Hương, một nông dân đang chăm sóc rau trên cánh đồng Hải Sơn cho biết: Mấy năm nay, lượng rau tiêu thụ mạnh nên không cần phải động viên, nhắc nhở, hễ đến vụ đông là bà con lại tập trung trồng các loại rau xanh. Gia đình bà có 500 m2 ruộng thì trồng hết rau. Ngoài rau thông thường như: cải bắp, cải bẹ, đậu cô ve, bà còn trồng một khoảng cà xanh rộng chừng 200 m2. Theo bà, cà cho thu hái lâu dài và là một trong những loại rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao nhất.

 

Bà con nông dân Hải Sơn đang chờ đón Tết để đón vụ thu hoạch rau xanh. Với diện tích bình quân từ 1.000 m2 – 1.500 m2/hộ, nhiều hộ trồng rau ở xóm Hải Sơn như các ông, bà Lê Thông Phán, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Thế, Trần Xuân Chiểu, Đặng Thị Yến đã triển khai trồng, chăm sóc tích cực với hy vọng tiếp tục tận thu cây rau vụ đông, thắng lớn cả về năng suất và giá. Khẳng định giá trị kinh tế của cây rau so với các cây trồng khác, ông Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xóm Hải Sơn cho biết: Bình quân mỗi ha canh tác rau mang lại cho nông dân từ 150 triệu - 200 triệu đồng. Không ít hộ nghèo nhờ chuyên canh rau xanh đã vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm hộ nghèo toàn xóm từ 20 hộ xuống còn 17 hộ.

 

                                                                      Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục