Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

(HBĐT) - Ngày 28/2, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2011, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

 

Chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5/2011, Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh đã tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011 – 2015, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia Hội. Đến nay, toàn Hội đã thu hút 130 hội viên, trong đó có 64 hội viên cá nhân và 66 hội viên tập thể. Công tác tham gia xây dựng pháp luật và tư vấn giải quyết thành công tác khiếu nại của NTD được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm, Hội đã nhận được 2 khiếu nại trực tiếp của NTD liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và bảo hành sản phẩm. Thông qua tư vấn, giúp đỡ, NTD đã được doanh nghiệp thừa nhận và đổi lại sản phẩm, bảo hành sản phẩm theo quy định. Các mặt công tác xã hội và quan hệ xã hội cũng được Hội từng bước chú trọng.

 

Tuy nhiên, công tác hoạt động của Hội còn có một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới: Hoạt động chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của NTD chưa triển khai thực hiện. Số đông NTD chưa hiểu rõ về hoạt động của Hội nên việc yêu cầu, tư vấn giải quyết các tranh chấp còn hạn chế.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2012 và thống nhất các giải pháp chủ yếu: Tuyên truyền đậm nét về Ngày quyền của NTD (15/3), phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi NTD và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ quyền lợi NTD rộng khắp trong nhân dân; Kết hợp tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội với công tác vận động tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Hội; Tiếp tục đề nghị Sở Công Thương xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của NTD.

 

 

                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục