Một góc Hội chợ thương mại Hòa Bình năm 2012.

Một góc Hội chợ thương mại Hòa Bình năm 2012.

(HBĐT) - Công ty TNHH Hội chợ thương mại á - âu có trụ sở tại Hà Nội, hiện có đội ngũ hàng chục nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm làm công tác xúc tiến thương mại.

 

Trong nhiều năm qua, Công ty đã tổ chức hàng chục hội chợ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang... Gần đây nhất chính là sự kiện Fetival Quốc tế chè Thái Nguyên, trong đó, Công ty đã đảm nhận phần tổ chức hội chợ quê; lễ hội con đường di sản Việt Bắc diễn ra tại Bắc Kạn; lễ hội mở cổng làng ở Đồng Mô (Hà Nội)... Xa hơn nữa là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lai Châu và Ngày hội văn hoá 6 tỉnh Tây Bắc cũng ở Lai Châu, trong đó có cả tỉnh Hoà Bình tham gia. Hầu hết, các sự kiện do Công ty tổ chức đều được các tỉnh, thành, địa phương đánh giá cao về khâu tổ chức có tính chất bài bản, chuyên nghiệp.

 

Đối với tỉnh ta, trong một vài năm lại đây, Công ty TNHH Hội chợ thương mại á - âu đã và đang từng bước triển khai hợp tác với các ngành chức năng triển khai các hội chợ nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên địa bàn. Cuối  năm 2010, đầu năm 2012, Công ty phối hợp với Sở Công Thương và TPHB tổ chức thành công các hội chợ thương mại trên địa bàn TP. Qua đó có hàng trăm DN tham gia, thu hút được hàng chục ngàn khách đến tham quan và mua sắm sản phẩm.

 

Liên quan đến các DN được mời vào hội chợ do Công ty tổ chức trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh khác, theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Hội chợ thương mại á - âu cho biết, là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực hội chợ, trong nhiều năm qua, cho dù ở địa phương nào, Công ty đều dốc sức làm hết tâm nguyện, thu hút khách hàng đến đông đảo với hội chợ cũng như lễ hội. Đồng thời, thường xuyên chắt lọc các DN tham gia bán hàng chất lượng. Công ty cố gắng giữ uy tín, đảm bảo tốt an ninh, tổ chức nhiều chương trình ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng trong nước, phục vụ đời sống tinh thần cho người tham gia hội chợ.

 

Tuy nhiên, bà Nga cũng cho biết thêm, tiêu chí hội chợ thương mại về bản chất mang tính chất bán lẻ tổng hợp, khác với tiêu chí như hàng Việt Nam chất lượng  cao hay các tiêu chí chuyên sâu như hội chợ hàng nông sản, cơ khí... Tuy vậy, tại hội chợ thương mại do Công ty tổ chức, các DN  sẽ phải tự chịu trách nhiệm về  chất lượng sản phẩm với pháp luật. Chất lượng không đảm bảo, người tiêu dùng sẽ tẩy chay và không mua, DN sẽ không bán được hàng hoá.

 

Không những vậy, hội chợ còn là nơi để người dân có điều kiện tham khảo, so sánh với giá thị trường bán lẻ của tỉnh trên cùng một mặt hàng và có sự lựa chọn tối ưu, mua ở đâu, mua giá bao nhiêu cho hợp lý nhất. Cũng theo bà Nga, trong thương mại không bao giờ tồn tại phạm trù thị trường chết mà chỉ có sản phẩm chết. Do vậy, trước đây và cũng như trong thời gian tới, dù tổ chức hội chợ thương mại ở đâu, Công ty cũng sẽ luôn đặt trọng tâm hàng đầu là chất lượng DN đăng ký tham gia hội chợ, đi kèm theo đó là chất lượng sản phẩm.

 

Trao đổi về những kinh nghiệm trong quá trình triển khai và tổ chức các hội chợ thương mại tại tỉnh ta, bà Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết thêm, để lĩnh vực thương mại, quảng bá thương hiệu Hoà Bình phát triển, tỉnh cần có quy hoạch, sớm đầu tư xây dựng khu nhà đa năng như nhiều tỉnh, thành khác. Qua đó tạo điều kiện đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm địa phương. Đồng thời còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến VH -XH gắn với phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động thương mại thường niên của địa phương.

 

 

                                                                                 Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục