Đồng chí chí Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình cây ngô chết vì hạn hán tại xã Bảo Hiệu.

Đồng chí chí Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình cây ngô chết vì hạn hán tại xã Bảo Hiệu.

(HBĐT) - Ngày 9/5, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở NN&PTNT đã kiểm tra tình hình hạn hán tại huyện Yên Thuỷ.

           

Thời tiết nắng nóng kéo dài suốt những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua với nền nhiệt trung bình trên 38oC đã gây khô hạn diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân trong huyện. Mực nước của hầu hết các hồ, đập trên địa bàn đều xuống thấp hơn mực nước chết, có một số hồ đã cạn kiệt. Diện tích gieo trồng các loại hoa màu thiếu nước tưới trầm trọng. Nắng nóng, nhiệt độ cao gây cháy táp nhiều loại cây trồng. Đặc biệt, đây đang là giai đoạn cây trồng ra hoa, đậu quả… nên nắng nóng gay gắt và thiếu nước tưới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cây trồng.

           

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm- xuân của huyện Yên Thuỷ vụ này là 7.133 ha nhưng hiện nay đã có 3.742 ha (chiếm 52%) bị hạn và có nguy cơ mất trắng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là cây ngô, lạc, mía, sắn và lúa.

 

Cụ thể như toàn huyện trồng được 1.406 ha ngô thì có đến 1.113 ha bị hạn (chiếm 80%), trong đó có tới 944 ha (chiếm 70%) được xác định là mất trắng vì cây ngô đã cháy táp, không thụ phấn được. Một số xã như Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, Yên Trị, Bảo Hiệu… mất trắng toàn bộ diện tích gieo trồng ngô. Cây lạc có tổng diện tích gieo trồng 1.698 ha thì có đến 914 ha bị hạn (chiếm 54%), trong đó đã xác định mất trắng 840 ha (chiếm 50%). Diện tích một số cây trồng khác như vừng, đậu đỗ, rau các loại, dưa hấu…cũng bị hạn và có nguy cơ mất trắng.

 

Trước tình hình này, đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT đã chỉ đạo huyện Yên Thuỷ khẩn trương triển khai khẩn cấp các biện pháp chống hạn hán, hỗ trợ người dân duy trì số diện tích cây trồng còn lại. Với những diện tích cây trồng được xác định là mất trắng cần tiến hành xử lý lớp thượng bì, chuẩn bị đất và trồng các loại cây màu phù hợp. Đồng thời, huyện tiến hành thống kê chi tiết, chính xác diện tích cây trồng thiệt hại do nắng nóng để báo cáo UBND tỉnh xem xét và có hướng hỗ trợ kịp thời cho nhân dân.

                                                                                                      

 

                                                               Dương Liễu

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục