HBĐT) - Hội CCB xã Hợp Hòa (Lương Sơn) có tổng số 114 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội. Cùng với việc củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội còn đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, Hội đã có những biện pháp thiết thực tập trung vận động hội viên đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho hội viên.

 

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, xóa đói - giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên liên tục, những năm qua, Hội đã chú trọng đến đổi mới nội dung sinh hoạt cho phù hợp với thực tiễn nhằm thu hút hội viên vào tổ chức Hội. Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho 100% hội viên thông qua các buổi học tập Nghị quyết của Đảng bộ các cấp, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm và điều lệ của Hội cấp trên.

 

Ngoài thường xuyên củng cố xây dựng hệ thống tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB xãcòn tích cực đóng góp vào công cuộc xóa đói - giảm nghèo tại địa phương. Để thực hiện được mục tiêu trên, Hội CCB xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng xóm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng KHKT vào xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong phát triển kinh tế, để giúp hội viên gặp khó khăn có vốn để sản xuất, Hội đã khai thác các kênh vay của ngân hàng, của T.Ư Hội. Hiện tại, hội phụ trách 2 tổ vay vốn với tổng số vốn vay là 935.800.000 đồng cho 79 hộ vay. 100% hội viên được vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn. Ngoài ra, để tạo nguồn quỹ hội, bằng nhiều hình thức khác nhau, các chi hội đã nhận làm các công trình giao thông, làm mương bai... Đến nay, Hội có tổng số quỹ 46.900 triệu đồng, bình quân 350.000 đồng/hội viên, nhiều chi hội đã gây được số quỹ lớn và đã giúp cho nhiều hộ hội viên nghèo được vay vốn không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tổ chức Hội còn vận động các hội viên có điều kiện kinh tế khá hỗ trợ, giúp cho hội viên nghèo vay, mượn cây – con giống và kinh nghiệm để cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Dù ở mỗi xóm, một cá nhân đều có cách thức làm khác nhau nhưng dù ở góc độ nào, thì hội viên hội CCB vẫn luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất tăng năng suất, xóa đói - giảm nghèo. Qua đó, đời sống hội viên từng bước được nâng lên, toàn xã có trên 46 % hội viên có mức sống khá, giàu, 53 % hội viên có mức sống trung bình và giảm số hội viên nghèo xuống còn dưới 4%. 

 

Cùng với các hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội còn chú trọng việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào, các CVĐ như: CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện chương trình giáo dục phổ cập THCS. Đồng thời luôn làm tốt vai trò giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên, các trường tiểu học, THCS tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng cho hàng trăm lượt đoàn viên, học sinh. Đặc biệt là chiến thắng lịch sử trong cuộc chiến tranh phá hoại năm 1972 và chiến thắng Đồi Bù của Đảng bộ, quân và dân xã Hợp Hòa. Vận động thanh niên đi khám sức khỏe nhập ngũ BVTQ, tham gia diễn tập quân sự và diễn tập phòng thủ ở các xã. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội CCB xã Hợp Hòa đang khẳng định vai trò là tổ chức chính trị – xã hội trên trận tuyến mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, góp phần xóa đói - giảm nghèo ở xã.

 

                                                             

                                                                     Hồng Ngọc 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục