Khu cung ứng thực phẩm, rau xanh tại chợ Nghĩa Phương tấp nập người bán, người mua.
(HBĐT)- Tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ giảm là một trong những nguyên do khiến nhiều loại lương thực, thực phẩm trên thị trường tiếp tục giảm giá trong thời gian này. Bên cạnh đó, với nguồn cung dồi dào, giá bán các loại rau, củ, quả cũng đồng loạt giảm.
Tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hòa Bình trong vài ngày qua, lương thực, thực phẩm, rau xanh đảm bảo tốt việc cung ứng đến người tiêu dùng. Dễ dàng quan sát thấy, ngoài các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán cố định còn có nhiều nông dân tự đem hàng ra bán ngay tại chợ. Anh Bùi Văn Hiền ở xóm 5, xã Sủ Ngòi cho biết: Từ sau mùa thu hoạch lúa vụ chiêm đến nay, giá gạo trên thị trường giảm mạnh. Hiện tại, gạo BC 15 đang được nông dân bán tại chợ với giá 11.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, gạo tạp giao giá từ 95.000 – 100.000 đồng/yến. Các loại gạo khác như bắc hương, liên hương, gạo R64 và tám Điện Biên, tám Nam Định… đang có trên thị trường đều giảm từ 10.000 đồng – 15.000 đồng/yến. So giá tại các đại lý, cửa hàng lương thực trong chợ, người tiêu dùng bao giờ cũng mua được gạo với giá thấp hơn ở khu lương thực do nông dân bày bán.
Tương tự, rau xanh do bà con tự sản xuất và cung ứng cũng có giá thấp hơn so với các quầy hàng mua buôn lại. Theo chị Nguyễn Thị Xanh ở xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) – một hộ chuyên bán rau theo kiểu buôn thúng, bán mẹt ở chợ Nghĩa Phương: bán buôn cho các quầy chỉ được 2.000 đồng/bó rau muống, 5.000 đồng/kg mướp quả, mồng tơi thì 2.500 đồng/bó. Nhưng nếu bán thẳng cho khách, người làm nông nghiệp đỡ bị thiệt thòi hơn. Đang thời điểm là rau xanh phong phú nhất trong năm với đủ loại rau, củ, quả tươi ngon để người tiêu dùng lựa chọn. Tại các chợ, nông dân tự đem bán rau xanh họp thành một khu riêng có đến hàng trăm người. Giá do nông dân bán ra cũng thấp hơn hẳn so với các quầy. Đơn cử rau muống, mồng tơi, rền có giá 3.000 đồng/bó, trong khi tại quầy bán cố định giá 4.000 đồng – 6.000 đồng/bó, mướp được bán với giá từ 7.000 đồng - 8.000 đồng/kg trong khi các quầy bán ra cho khách 10.000 đồng/kg.
Thời tiết nắng nóng, mưa nhiều khiến nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân giảm đáng kể. Khảo sát thị trường tại các chợ, giá thịt lợn không có biến động, một số hàng tươi sống khác như tôm, cua, cá, gà, vịt, trâu, bò giảm giá. Cụ thể: cá chép từ 90.000 đồng/kg giảm xuống 75.000 đồng – 80.000 đồng/kg, tôm (loại to) từ 220.000 đồng/kg giảm còn 170.000 đồng – 180.000 đồng/kg, cua đồng từ 8.000 đồng/kg giảm xuống 5.000 đồng – 6.000 đồng/kg, gà ta từ 140.000 đồng/kg giảm còn 120.000 đồng/kg… Bà Phạm Thị Hoan ở tổ 6, phường Phương Lâm cho biết: Đồng tiền làm ra ngày càng khó nên tiêu dùng thực phẩm dè sẻn đi, vả lại thời tiết oi bức, thịt, cá cũng dễ gây cảm giác kém ngon miệng.
Lương thực, thực phẩm, rau xanh là những nhu yếu phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nguồn cung phong phú, đa dạng, giá các mặt hàng giảm có lợi đối với người tiêu dùng. Trong lúc này, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân là việc làm cần thiết trong chương trình xúc tiến thương mại, giúp người dân yên tâm hơn cho đầu tư tái sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.
Bùi Minh