Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chức mừng hội thi.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chức mừng hội thi.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 30 -31/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2012. Dự và chúc mừng hội thi có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 55 thí sinh của 11 đội đến từ Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, hội viên, nông dân của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH nông thôn, từng bước xây dựng bộ mặt nông thôn mới trong công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đồng thời, tạo “sân chơi”, thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo thành một “ngày hội” nông dân, tăng cường giao lưu đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Các thí sinh tham dự hội thi trải qua các phần thi chính là: chúng tôi nói về chúng tôi; kiến thức nhà nông: cùng nhau giải đáp và ai giỏi hơn ai, đố ai đoàn giỏi, tài năng.

Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân trao giải nhất cho huyện Lạc Thủy.

 

Qua các phần thi, BTC hội thi đánh giá cao chất lượng tham dự hội thi năm nay của các đội. Công tác chuẩn bị chu đáo, màn chào hỏi được dàn dựng công phu; các đội đã thể hiện những kiến thức, hiểu biết chắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội, công tác Hội, các phong trào nông dân; thể hiện phong phú, dưới hình thức sân khấu hóa, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tiếp thu về các kiến thức về khoa học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi…

 

Các đội tham dự phần thi kiến thức của nhà nông.

 

Kết quả, BTC trao giải nhất cho đội Lạc Thủy; nhì, đội thành phố Hòa Bình; ba, đội Mai Châu, Tân Lạc và 7 giải khuyến khích, 10 giải nội dung như: màn chào hỏi giàn dựng nghệ thuật, lời cháo sáng tao, kiến thức dịch vụ ngân hàng tốt, hiểu biết về xây dựng NTM….

 

                                                  

                                                                 Hồng Duyên

 

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục