(HBĐT) - Sau hơn hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế tỉnh đã tiến bộ, trưởng thành về nhiều mặt. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh ngày càng nâng cao.
Năm 1991 chỉ có 8% trình độ đại học, số chưa qua đào tạo chiếm 52%; đến nay, tỷ lệ công chức có trình độ thạc sỹ 1%, đại học là 52%, lý luận chính trị 12%, quản lý Nhà nước 48,3% và 100% đã được đào tạo tin học. Công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, luân phiên, bổ nhiệm cán bộ luôn được chú trọng, đảm bảo sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Suốt 22 năm qua, Cục Thuế tỉnh không ngừng vươn lên trong việc thực hiện thu NSNN. Số thu hàng năm liên tục tăng: năm 1991 là 25,6 tỷ đồng, năm 2011 là 1.432 tỷ đồng, tăng trên 57 lần so với năm 1991. Đây là một bước đột phá lớn trong công tác tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trong suốt chặng đường đã qua của ngành Thuế tỉnh. Năm 2012 Cục Thuế tỉnh phấn đấu thu trên 1.658 tỷ đồng. Đạt được những thành tựu to lớn như vậy, ngành thuế tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của cấp uỷ, UBND các cấp, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhân dân cùng với sự hưởng ứng mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu thi đua của tập thể cán bộ, công chức toàn ngành thuế tỉnh.
Với những kết quả đạt được, ngành Thuế tỉnh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 17 Huân chương lao động hạng ba, 1 danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 1 cờ thi đua của Chính phủ, 1 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 1 cờ thi đua của Bộ Tài chính, 1 cờ thi đua của UBND tỉnh, 35 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng khác.
Hồng Quý
(Cục thuế tỉnh )