Người dân xã Phú Cường (Tân Lạc) có điều kiện phát triển KT – XH hơn nhờ GTNT được đầu tư nâng cấp.

Người dân xã Phú Cường (Tân Lạc) có điều kiện phát triển KT – XH hơn nhờ GTNT được đầu tư nâng cấp.

(HBĐT) - Đề án cứng hoá GTNT của tỉnh ta được triển khai từ trong nhiều năm qua được đánh giá đạt được nhiều hiêu quả tích cực trong việc huy động sức dân. Cùng với đó, các dự án lồng ghép cứng hoá GTNT đã khơi rộng phong trào trên toàn tỉnh tới tận các thôn, xóm trên khắp địa bàn trong tỉnh, từng bước đưa bộ mặt nông thôn thay đổi một cách rõ rệt.

 

Đứng trên con đường bê tông dài hàng trăm mét trong tâm xóm Vó, xã Phú Cường (Tân Lạc) nhìn cảnh bà con hồ hởi kéo xe bò trở đầy cây đậu tương ngoài ruộng về một cách nhẹ nhàng, anh Bùi Văn Khải Chủ tịch xã cho biết, con đường này từ dài hơn 200 mét. Trước đây, mỗi khi trời ẩm ướt là như thách đố với con ngươì. Nhất là những lúc đến mùa vụ, người dân thu hoạch ngô, khoai…con đường dường như là trở ngại lớn nhất đối với người dân nơi đây. Nhưng những khó khăn về con đường giờ đã qua với người dân xóm Vó. Trục đường này đã được Nhà nước đầu tư bê tông hoá, cùng đó là đóng góp công sức của người dân đã được hoàn thành đúng tiến độ.

 

Hơn ai hết, chính những người dân vùng khó khăn mới thấu hiểu giá trị của việc cứng hoá GTNT đem lại. Cũng theo anh Khải, dù khó khăn nhưng với người dân vùng núi cao như Phú Cường, nếu được Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xi măng, bà con trong xã sẽ hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng bỏ công, bỏ sức để cứng hoá hết đường GTNT trong các ngõ xóm.

 

Nhờ phát huy sức dân trong cứng hoá GTNT, 2011 huyện Mai Châu năm đã làm bê tông hoá được 11 km đường giao thông. Chưa tính các dự án lồng ghép, từ năm 2004 đến nay, riêng thực hiện đầu tư trong đề án cứng hoá GTNT của tỉnh cũng đạt trên 100km.

 

Vùng cao là vậy, còn đến với Lạc Thuỷ một huyện nằm liền kề với miền xuôi, kinh tế được cho khá hơn so với các huyện vùng cao. Người dân Lạc Thuỷ đâu đâu cũng hưởng ứng nhiệt tình với công tác GTNT. Theo lãnh đạo phòng KT – HT huyện, từ năm 2004 đến nay, thực hiện đề án cứng hoá GTNT, toàn huyện đã đầu tư bê tông hoá được 95km đường GTNT. Trong đó, riêng năm 2012, Lạc Thuỷ đựơc tỉnh giao kế họach hỗ trợ xi măng làm mặt đường GTNT cho huyện được 12 km, phân bổ chỉ tiêu cho 12 xã, thị trấn, đến nay đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Điều đáng nói, trong khi tổng kinh phí thực hiện đề án cứng hoá GTNT của Lạc Thuỷ trong năm 2012 trên 8,6 tỷ đồng, trong đó, tỉnh hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 5,6 tỷ đồng.

 

Không những vậy, trong quá trình tiển khai cứng hoá đường GTNT tại huyện Lạc Thuỷ, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất ở và đất vườn tạo điều kiện cho thi công đường GTNT. Điển hình như hộ gia đình ông Bùi Huy Mao, thôn Rộc Trụ 2, xã Khoan Dụ, trong năm 2012 đã tình nguyện hiến 250m2 đất thổ cư và 30 công đóng góp với thôn để làm đường GTNT. Nhờ vậy, công trình cứng hoá GTNT đảm bảo đúng quy mô, đảm bảo về mỹ thuật, kỹ thuật và chất lượng công trình.

 

Thống kê của Sở GTNT, từ năm 2004 khi thực hiện đề án cứng hoá GTNT đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hoá được 1.180 km, đạt 87,4%, bình quân mỗi năm, kinh phí đầu tư của nhà nước và đóng góp của nhân dân lên đên vài trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, với các dự án lồng ghép đã được đầu tư, số km đường đã được bê tông hoá và nhựa hoá trên toàn tỉnh đạt khoảng trên 1.300km, tương đương với kế hoạch của đề án cứng hoá GTNT trên toàn tỉnh đã đề ra.

 

Trên phạm vi cả tỉnh, hệ thống đường GTNT nội xã có khoảng gần 1.800 km đường đất, cấp phối. Điều này vẫn còn là khó khăn nhất định cho phát triển KT-XH tại các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện nay, theo tiêu chí NTM, mặt đường cứng hoá mở rộng hơn so với trước đây, đạt từ 3 – 3,5m. Ngoài ra, một số tuyến đường quá dài, trong khi đó, tỷ lệ người dân sinh sống thưa thớt, nếu đóng góp nhiều cũng gây ra khó khăn cho người dân.

 

Để từng bước khắc phục và đảm bảo đầu tư hạ tầng GTNT hiệu quả, vai trò lồng ghép các dự án là hết sức quan trọng. Ngoài ra, việc huy động sức dân cùng với động viên nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia hiến đất, ứng mặt bằng là những yếu tố hết sức cần thiết cho công cuộc phát triển hạ tầng GTNT lâu dài trên địa bàn cả tỉnh. 

 

 

 

                                                                                    H.T   

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục