Trên những phần diện tích không sản xuất vụ đông, người dân đã cày ải để cải thiện kết cấu đất, sẵn sàng gieo cấy lúa xuân 2013 (ảnh: nông dân cày ải trên cánh đồng xã Dân Chủ, TPHB).

Trên những phần diện tích không sản xuất vụ đông, người dân đã cày ải để cải thiện kết cấu đất, sẵn sàng gieo cấy lúa xuân 2013 (ảnh: nông dân cày ải trên cánh đồng xã Dân Chủ, TPHB).

(HBĐT) - Theo Sở NN&PTNT, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch cây màu vụ đông nhằm kịp thời giải phóng đất, sẵn sàng triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân 2013.

 

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng trên 8.000 ha cây màu các loại. Trong đó, như mọi năm, các loại cây trồng chủ lực vẫn là sắn, dong riềng, rau đậu thực phẩm. Đến thời điểm này, các địa phương đang khẩn trương thu hoạch để nhanh chóng giải phóng đất cho sản xuất vụ chiêm - xuân sắp tới. Theo thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT, đến giữa tháng 12, toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 7.100 ha sắn. 4.300 ha mía, 1.100 ha dong riềng, gần 1.000 ha rau đậu thực phẩm. Các địa phương có diện tích gieo trồng vụ đông lớn như Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lương Sơn đều đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, với chỉ đạo chung là thu hoạch đến đâu, khẩn trương làm đất ngay đến đấy để nắm thế chủ động trong triển khai sản xuất vụ chiêm - xuân.

 

Lạc Thủy là một trong những địa phương triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân 2013. Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản kết thúc thu hoạch các loại cây màu vụ đông với tổng diện tích đã thu hoạch khoảng 600 ha. Nông dân trong huyện đang tích cực thực hiện các khâu làm đất, thủy lợi, chuẩn bị giống và vật tư. Với tiến độ này, huyện dự kiến sẽ chủ động cấy xong lúa chiêm - xuân trong tháng 2/2013 và đảm bảo thời vụ cho các loại cây trồng khác trong vụ chiêm - xuân sắp tới.

 

Theo định hướng của ngành NN&PTNT, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2012 – 2013 toàn tỉnh 78.000 ha, trong đó, vụ chiêm - xuân 2013 phấn đấu gieo trồng 70.000 ha với các loại cây trồng chính là lúa, ngô, khoai lang, sắn, dong riềng, cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm… Do thời tiết diễn biến khó lường và tình hình dịch bệnh trên cây trồng ngày càng phức tạp nên các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ để kiểm soát tốt hơn các yếu tố rủi ro, chủ động hơn trong quá trình sản xuất.

 

Về khung thời vụ khuyến cáo đối với các trà lúa xuân. Dự báo thời tiết vụ xuân năm nay ấm hơn, trong đó, số đợt rét đậm, rét hại ít hơn (xảy ra tập trung trong tháng 1 và 2) và thời gian mỗi đợt thấp hơn so với năm trước nên khung thời vụ tốt được ngành NN&PTNT xác định là: trà lúa xuân trung (chiếm khoảng 15-20% diện tích) nên gieo mạ từ ngày 5/1 - 20/1/2013, cấy từ ngày 20/1 – 10/2/2013. Trà lúa xuân muộn (chiếm khoảng 80-85% diện tích) nên gieo mạ từ ngày 5/2 – 15/2/2013, cấy từ 15/2 – 28/2/2013, kết thúc cấy trong tháng 2/2013. Như vậy, căn cứ khung thời vụ đã được khuyến cáo, các địa phương cần đôn đốc bà con nông dân khẩn trương kết thúc thu hoạch vụ đông, tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ chiêm - xuân một cách chủ động, hiệu quả.

         

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này, các huyện, thành phố và đơn vị đầu mối ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng cho sản xuất vụ chiêm - xuân 2013. Đa số các địa phương đang tranh thủ cày ải trên những chân đất không sản xuất vụ đông để cải thiện kết cấu đất, hạn chế tàn dư sâu bệnh. Còn đối với những diện tích trồng cây vụ đông, phòng NN&PTNT các huyện, thành phố đã chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn không để kéo dài, sau đó, khẩn trương làm đất càng sớm càng tốt. Đến giữa tháng 12, toàn tỉnh đã làm đất được gần 1.000 ha. Song song với nỗ lực làm đất, các địa phương đang tích cực kiểm tra việc tích nước tại hệ thống hồ chứa, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

 

 

 

                                                                                        Thu Trang

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục