(HBĐT) - Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân huyện Cao Phong đang tích cực ra đồng chăm sóc cây trồng vụ đông - xuân và khép kín diện tích còn lại. ông Phạm Hồng Quân, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Theo kế hoạch, vụ xuân 2013, huyện Cao Phong gieo cấy 500 ha lúa, 850 ha ngô, 2.500 ha mía tím, rau màu thực phẩm 135 ha.
Từ trước Tết Nguyên đán, lượng mạ đã gieo 23,5 tấn, trong đó có 12 tấn lúa thuần, 9 tấn lúa lai, còn lại là nếp và giống địa phương. Vụ chiêm - xuân năm nay cũng trong tình trạng như mọi năm là thiếu nước SX, diện tích lúa có khả năng bị hạn khoảng 50 ha và 100 ha diện tích lúa, cây màu không đảm bảo nước phải chuyển sang trồng màu rải rác ở các xã Bắc Phong, Bình Thanh, Xuân Phong...
Ở những chân ruộng chủ động được nước, bà con nông dân đã bắt đầu gieo cấy từ sau nghỉ Tết, cán bộ kỹ thuật xuống các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân cấy đúng tuổi mạ, đúng mật độ, bảo đảm theo quy trình kỹ thuật hướng dẫn. Sau khi gieo cấy cần điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm bảo đảm theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Huyện đã chỉ đạo các xã chủ động chuyển sang trồng màu ở những chân ruộng hạn. Đến hết tháng 2, toàn huyện đã gieo cấy được 99% diện tích và chuyển trọng tâm sang làm cỏ đợt 1 được khoảng 20 ha. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa và cây màu các loại của nông dân các xã đã phát triển xanh tốt. Bà con chủ yếu dặm tỉa những chỗ cây bị chết và làm cỏ, bón phân. Từ trước Tết, ngành NN&PTNT đã sớm kiểm tra tình hình SXNN tại các xã. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy, các xã, thị trấn cần huy động máy bơm, nạo vét kênh mương, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ cho SX. Năm nay được dự báo khô hạn trên diện rộng nên tình trạng thiếu nước sẽ tiếp tục xảy ra diễn ra đòi hỏi các xã, thị trấn chủ động trong công tác chống hạn. Hiện nay, nông dân trong huyện đang tranh thủ thời tiết nắng ấm khẩn trương trồng nốt diện tích mía, cây có múi để tập trung chăm bón tất cả các loại cây trồng. Để bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho SX vụ chiêm-xuân, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã cung ứng đủ các giống, phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ kịp thời cho SX.
Theo Phòng NN&PTNT, nhờ được hướng dẫn kịp thời, bà con tổ chức SX khá chặt chẽ, từ khâu làm đất, xuống giống cho đến chăm sóc nên các loại cây trồng đều đang sinh trưởng, phát triển bình thường. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện cũng đang triển khai tốt kế hoạch điều tiết nguồn nước, đồng thời tổ chức nạo vét, khơi thông các tuyến kênh mương nên đến thời điểm này đảm bảo cung cấp đủ nước cho các loại cây trồng.
Đinh Thắng