Nông dân thị trấn Cao Phong tham gia mô hình hợp tác cùng phát triển vùng cam hàng hóa của MTTQ huyện cho hiệu quả cao.

Nông dân thị trấn Cao Phong tham gia mô hình hợp tác cùng phát triển vùng cam hàng hóa của MTTQ huyện cho hiệu quả cao.

(HBĐT) - Theo bà Nguyễn Thị Xanh – Chủ tịch MTTQ huyện Cao Phong, những lần tiếp xúc cử tri, khảo sát, bàn giao nhà đại đoàn kết, thăm, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo hay các cuộc giao ban công tác mặt trận là dịp để cán bộ làm công tác mặt trận tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó cho thấy, nguyện vọng lớn nhất của bà con, nhất là KDC vùng khó khăn khi đề đạt là có điều kiện phát triển kinh tế hộ.

 

Trong khi hiện nay, việc tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, thu hút đầu tư về nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động tại chỗ ở nhiều vùng trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Người dân có đất, lao động nhưng thiếu vốn đầu tư, kiến thức, năng lực về KHKT, thị trường. Bên cạnh đó lại có một số thành phần kinh tế có đủ mọi điều kiện đáp ứng nhu cầu phát triển của người dân để cùng đầu tư và phát triển. Nhận thấy đây là cơ hội  tốt cho vùng nông nghiệp và nông thôn, MTTQ huyện Cao Phong đã chủ động kết nối để các thành phần kinh tế gặp nhau, thống nhất hợp tác đầu tư phát triển kinh tế hộ trong cộng đồng.

 

Cũng qua khảo sát nắm tình hình 124 KDC ở 13 xã, thị trấn trong xây dựng mô hình điểm phát triển kinh tế cho thấy, đa số bà con vẫn sản xuất theo phương pháp truyền thống, khả năng áp dụng các tiến bộ KHKT vào thực tiễn còn hạn chế, diện tích canh tác manh mún, nhỏ lẻ, chưa mang tính sản xuất, hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường. Từ thực tế đó, MTTQ huyện đã chỉ đạo mặt trận các xã tuyên truyền rộng khắp, tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT, phát triển ngành nghề, cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả cao để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Kinh tế nông hộ cũng được MTTQ huyện xem là tiêu chí ưu tiên hàng đầu, là chủ đề trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy các hoạt động của mặt trận cơ sở. Đồng thời, để chủ đề này được thực hiện hiệu quả, cán bộ MT huyện phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng làm theo. Tiêu biểu như ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Chủ tịch MTTQ huyện là người đầu tiên triển khai mô hình hợp tác bắt tay với nông dân để phát triển cây cam hàng hóa mang lại lợi ích cho cả đôi bên.   

 

Không dừng lại ở tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hộ, MTTQ huyện trực tiếp lựa chọn mô hình trình diễn cho bà con học tập, mỗi mô hình gắn với nội dung cụ thể. Năm 2009, MTTQ huyện có sáng kiến đưa ra mô hình sản xuất nông nghiệp “Tư nhân cùng hợp tác đầu tư để cùng phát triển”. Đến năm 2011, MTTQ huyện thực hiện đề tài khoa học “Trồng cam xen cây quýt ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao”. Đề tài đã đạt giải ba tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2011. Năm 2012, tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học - kỹ thuật trồng cây cam ngọt trên đất dốc tại tỉnh. Các sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học hiện được ứng dụng rộng rãi, nhất là các mô hình sản xuất nông nghiệp tư nhân hợp tác đầu tư cùng phát triển. Đến nay, các nhà đầu tư đã hợp tác với bà con trong các xã của huyện thực hiện khoảng gần 100 ha cam và tại huyện Kim Bôi khoảng 50 ha cam.

 

Những mô hình trình diễn do MTTQ huyện lựa chọn ngày càng được nhân rộng, đánh giá cao, tạo niềm tin trong nhân dân. Bên cạnh thực hiện mô hình điểm, cán bộ mặt trận còn tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp thực hiện các CVĐ của mặt trận và nghiên cứu hoa học để công tác vận động nhân dân thêm hiệu quả.

 

 

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục