Mô hình ươm cây tại xóm Tình, xã Tu Lý, Đà Bắc hiện phát triển tốt, dự kiến tháng 7 sẽ xuất cây phục vụ công tác trồng rừng năm 2013 của các nhóm trên địa bàn huyện.
(HBĐT) - Bà Hoàng Thị Trang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đà Bắc cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã xác định việc vận động nông dân tham gia để phát triển các nhóm cộng đồng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của Hội, góp phần thu hút nông dân tích cực tham gia vào tổ chức Hội.
Mục đích của việc hình thành các nhóm là để tiếp tục duy trì, củng cố các kiến thức về sản xuất, các kỹ năng hoạt động cộng đồng, từ đó xây dựng và mở rộng các mối quan hệ hợp tác sản xuất, tạo thu nhập, tiếp thị sản phẩm giữa các nhóm cộng đồng và với các tổ chức khác ngoài cộng đồng. Các nhóm được thành lập trên cơ sở các thành viên tham gia tự nguyện, thực sự nhiệt tình, có chung mục tiêu và nguyện vọng; sống trong cùng thôn, bản nơi có nhóm thành lập để tiện cho việc sinh hoạt và các hoạt động hỗ trợ khác; các thành viên thảo luận và lựa chọn chủ đề hoạt động dựa trên những điều kiện của địa phương mình và những lĩnh vực mà các thành viên trong nhóm quan tâm như: tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập, trồng cây lấy gỗ, cung cấp nước và vệ sinh, thủy lợi, giáo dục...
Với vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc vận động nông dân tham gia thực hiện dự án phát triển cộng đồng, trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Đà Bắc đã vận động thành lập được 68 nhóm phát triển cộng đồng ở 13/20 xã, thị trấn với 1.367 thành viên tham gia. Cho đến nay, các nhóm hoạt động đều xây dựng được quy chế hoạt động, xây dựng được quỹ nhóm với tổng số tiền trên 432 triệu đồng. Các nhóm tổ chức sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung, chủ đề sinh hoạt khác nhau, dần dần sẽ tiến hành liên kết các nhóm để nhóm phát triển bền vững và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội ND, ổn định chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP của địa phương.
Đinh Thắng