Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

(HBĐT) - Trong hai ngày 19 và 20/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2013, đã diễn ra hội thảo “Thực hiện du lịch có trách nhiệm” do Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) phối hợp tổ chức

 

Với tinh thần chung về “Thực hiện du lịch có trách nhiệm”, trong hai ngày, hội thảo được triển khai theo cách thức riêng. Trong đó, các vấn đề về du lịch có trách nhiệm được chia thành nhiều hội thảo nhỏ, triển khai phân tích, đánh giá, thảo luận một cách tập trung từng vấn đề khác nhau như: về vấn đề chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm; Quản lý tiếp thị điểm đến và Công nghệ; Du lịch xanh và diễn đàn trong ngành về những thách thức trong phát triển thị trường khách du lịch...

 

Tham dự khai mạc hội thảo, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo “Thực hiện du lịch có trách nhiệm”: “Hội thảo là một điểm nhấn quan trọng về chính sách và chuyên môn, với kỳ vọng thu hút được sự quan tâm của cả các cơ quan nhà nước và tư nhân, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia đào tạo và giảng dạy, các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân liên quan để thống nhất về mặt hành động và đưa tới nhận thức về hiệu quả của du lịch có tránh nhiệm”

 

Hội thảo đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo lớn “Thực hiện du lịch có trách nhiệm” tổ chức sáng ngày 19/4 là hội thảo chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm. Đại diện của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, TS.Hà Văn Siêu, Viện trưởng đã đánh giá về triển vọng phát triển Du lịch Việt Nam – các xu hướng du lịch trong năm 2013 và những năm tiếp theo. TS Trương Sĩ Vinh, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã công bố các kết quả của Quy hoạch Tổng thể Du lịch Việt Nam đến năm 2020 và các Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Vấn đề thứ hai trong chương trình hội thảo cùng ngày gắn với “Thực hiện Du lịch có trách nhiệm” là Quản lý tiếp thị điểm đến và công nghệ, trong đó các đại biểu đưa ra những ý kiến sôi nổi về việc quản lý điểm đến trong thời đại kỹ thuật số, e-marketing hiệu quả trong ngành du lịch và cách thức tiếp thị du lịch qua phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Hai vấn đề thực hiện Du lịch có trách nhiệm được thảo luận trong chương trình hội thảo chiều 19/4 là hội thảo Du lịch xanh và diễn đàn ngành về những thách thức trong phát triển thị trường khách du lịch. Đại diện của Dự án EU, công ty Meetbis, Hiệp hội khách sạn và vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch đã đề dẫn các tham luận về Du lịch có trách nhiệm – các trách nhiệm trong kinh doanh khách sạn của bạn, các giải pháp tiết kiệm năng lượng/ nước, chương trình ESCO, chương trình nhãn Bông sen xanh. Các đại diện của hãng hàng không VietJet Air, Hiệp hội khách sạn và Buffalo Tour đã tham gia diễn đàn ngành về những thách thức trong phát triển thị trường khách du lịch.

 

Ngày 20/4, Hội thảo tiếp tục thảo luận các vấn đề về Hưởng lợi từ các hoạt động du lịch có trách nhiệm; Nâng cao năng lực cho phát triển; Tây Bắc Việt nam – nơi giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa.

 

 

                                                             Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục