Lãnh đạo UBND tỉnh và Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam thảo luận về dự án xây dựng mô hình trình diễn sản xuất rau.
(HBĐT) - Sáng 17/7, UBND tỉnh đã làm việc với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam về việc xây dựng mô hình trình diễn sản xuất rau theo công nghệ Hàn Quốc. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Sở NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Viện KHNN Việt Nam có PGS, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tuất, PGĐ Viện, Trưởng BQL Dự án và các cộng sự.
Dự án xây dựng mô hình trình diễn rau theo công nghệ Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư 2,859 triệu USD, trong đó vốn viện trợ của Hàn Quốc là trên 2,6 triệu USD, vốn đối ứng là 250.000 USD do các đơn vị giam gia cân đối bằng hiện vật như nhà cửa, đất, cán bộ tham gia thực hiện… Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2012-2015, triển khai tại tỉnh Hải Dương và Hòa Bình. Đối với tỉnh Hòa Bình, dự kiến tổng mức đầu tư 0,6 triệu USD, địa điểm triển khai tại xóm Chóng, xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy. Dự án sẽ thực hiện chương trình đào tạo cho chuyên gia, cán bộ và nông dân địa phương, cung cấp trang thiết bị để hoạt động, xây dựng mô hình trình diễn sản xuất; cải tiến hệ thống phân phối rau, tổ chức các nhóm canh tác theo 5 loại cây trồng là hành, củ cải, khoai tây, ớt, cải thảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng đoàn công tác của Viện KHNN Việt Nam đã đến làm việc tại tỉnh. Đồng chí cho rằng, tỉnh tỉnh Hòa Bình xác định phát triển nông nghiệp là thế mạnh, cung cấp sản phẩm cho Thủ đô Hà Nội. Việc triển khai dự án xây dựng mô hình trình diễn sản xuất rau tại tỉnh là cơ hội góp phần thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Thông qua thực hiện mô hình nông dân trong tỉnh sẽ có điều kiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất mới, gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm, cải thiện điều kiện dân sinh.
Giáo sư, Tiến sỹ Lee Dong Jin, GĐ dự án mong muốn nhận được sự phối hợp của chính quyền và người dân để triển khai dự án hiệu quả góp phần tạo ra thu nhập và giảm nghèo trong các vùng nông thôn thông qua việc cải thiện hệ thống sản xuất và phân phối rau; chia sẻ các công nghệ tiến tiến, nâng cao năng lực canh tác rau cho cán bộ và nông dân.
Lê Chung