Cán bộ Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế TPHB thăm mô hình trồng na dai của gia đình anh Nguyễn Văn Thuyết tại xóm Mỵ, xã Yên Mông.

Cán bộ Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế TPHB thăm mô hình trồng na dai của gia đình anh Nguyễn Văn Thuyết tại xóm Mỵ, xã Yên Mông.

(HBĐT) - Cùng cán bộ Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế thành phố Hòa Bình, chúng tôi đến thăm mô trồng na dai của gia đình anh Nguyễn Văn Thuyết ở xóm Mỵ, xã Yên Mông (TPHB). Từ cổng vào đã thấy vườn na xanh mướt mắt trải dài, quả sai trĩu cành.

 

Anh Thuyết cho biết: Vườn na có diện tích 4 ha với 4.800 gốc. Được trồng từ cuối năm 2009, đây là năm đầu tiên vườn na cho thu hoạch. Bình quân mỗi cây có 30 quả, thu hoạch khoảng 20 kg/cây. ước tính thu từ nay đến cuối vụ được 10 tấn quả. Với giá bán bình quân từ   20.000 - 30.000 đồng/kg, gia đình thu về khoảng trên 300 triệu đồng. Khi chúng tôi đến đã có tư thương từ Hà Nội lên tận vườn thu mua na với giá bán đầu vụ từ  45.000 - 50.000 đồng/kg. Phấn khởi xếp những quả na to, đẹp vào thùng cho khách, chị Nhàn (vợ anh Thuyết) cho biết: Gia đình em ở mãi huyện Đông Triều (Quảng Ninh) lên đây trồng na. Dưới quê gia đình cũng đã trồng nhiều đem lại hiệu quả kinh tế cao. Lên đây trồng thử nghiệm cây na dai em thấy   cây phù hợp với chất đất. Quả na thu hoạch có mã đẹp, mắt sáng, vị ngọt sắc được người tiêu dùng ưa thích. Không chỉ trồng na bán quả, gia đình còn ươm cây giống để trồng và cung cấp cho thị trường. Thời gian tới, từ hiệu quả mô hình trồng na dai đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình rất mong nhân dân tiếp tục nhân rộng. Gia đình sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, cung cấp cây giống và đảm bảo đầu ra sản phẩm cho những ai có nhu cầu để có thể xây dựng vùng na dai hàng hóa quy mô lớn. 

 

Đồng chí Trần Khắc Định, Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình cho biết: Từ năm 2009, Công ty đã có văn bản đề nghị UBND thành phố về việc trồng cây na thương phẩm tại vùng ảnh hưởng khu xử lý và chôn lấp rác thải xã Yên Mông. Mục đích chính là đảm bảo mỹ quan, tạo vành đai xanh giữ gìn môi trường xung quanh khu vực xử lý rác thải, tạo việc làm, phát triển kinh tế tại xã Yên Mông và của cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Đặc biệt, từ hiệu quả đạt được của mô hình làm tiền đề để nhân rộng mô hình trồng cây na dai ra các địa bàn lân cận.

 

Đồng chí Đinh Xuân Hình, Giám đốc Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế TPHB cho biết: Dự án trồng na dai thâm canh đạt hiệu quả kinh tế tại xã Yên Mông được UBND thành phố quyết định triển khai từ tháng 8/2009. Chủ đầu tư là Công ty dịch vụ môi trường - Công trình đô thị Hòa Bình (nay là Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình). Dự án có quy mô 4 ha. Trong quá trình triển khai, dự án đã được hỗ trợ trên 33 triệu đồng đầu tư mua giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật. Đến thời điểm này kiểm tra thực tế tại vườn có thể khẳng định dự án bước đầu thành công. Hiện nay, quả na dai đang được thị trường tiêu thụ mạnh. Đây cũng là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc... có điều kiện để nhân rộng đem lại thu nhập cao cho người dân, góp phần vào công cuộc XĐ-GN.

 

 

 

                                                                  Hương Lan

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục