Mặc dù giữa trưa nắng nhưng chị Tình ở xóm Khộp, Ngọc Lâu gieo ngô vụ thu - đông.

Mặc dù giữa trưa nắng nhưng chị Tình ở xóm Khộp, Ngọc Lâu gieo ngô vụ thu - đông.

(HBĐT) - Trong những ngày này ở hai xã vùng cao Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đi đến đâu cũng bàn đến chuyện trồng ngô. Nhà nào cũng tranh thủ thời tiết đẹp thu ngô vụ cũ làm đất để trồng luôn vụ mới. Mặc dù đã 12h trưa nhưng chị Bùi Thị Tình, xóm Khộp, xã Ngọc Lâu vẫn ra vườn gieo ngô. Vừa tra hạt, vừa trò chuyện, chị cho biết: Mấy hôm nay trời hửng nắng lên nên em tranh thủ gieo ngay cho kịp thời vụ. Vụ vừa rồi nhà em thu được hơn 6 tấn, bán được giá 4.200 đồng/kg tươi, mọi năm chỉ được hơn 4 tấn giá chỉ bán được 3.600 đồng/kg. Được giá, được mùa nên cả nhà vui lắm, vừa thu hoạch xong vụ trước, em làm đất làm luôn vụ này.

 

Anh Bùi Văn Vượng- Trưởng xóm Đèn, xã Ngọc Lâu cho biết: Mọi năm tư thương vào mua chỉ trả giá từ 3.600-3.800 đồng/kg ngô tươi. Nhiều lúc họ còn ép giá xuống với lý do ngô xấu, nhà máy không nhập, lợn xuống giá, người chăn nuôi không mua, đường sá lầy lội, khó vận chuyển... Nhưng năm nay nhiều tư thương vào mua hơn, họ cạnh tranh mua giá dao động 4.200-4.300 đồng/kg được tuốt ngay tại vườn. Cùng với được giá thì do thời tiết thuận lợi lúc gieo trồng, chăm sóc nên ngô được mùa. Ước tính trung bình sản lượng ngô tăng từ 20-30%, có diện tích tăng đến 40% so với cùng vụ năm ngoái. Như năm ngoái, gia đình tôi trồng hơn 1 ha thu hoạch được khoảng 8 tấn, năm nay được 10 tấn, giá cao hơn năm ngoái 5 giá. Bà con trồng ngô vừa được mùa, vừa được giá nên ai cũng phấn khởi. Cả xóm có 33 hộ có diện tích bằng phẳng 35 ha. Do đường sá đi lại khó khăn nên canh tác cây khác khó bán chỉ có ngô tuy giá thấp hơn vùng dưới nhưng còn dễ tiêu thụ hơn. Năng xuất mọi năm trung bình của xã được 50 tạ/ha vụ này tuy chưa thu hoạch hết nhưng chúng tôi tính cũng được 60-65 tạ/ha. Anh Vượng cho biết thêm: Những năm gần đây, giá ngô luôn ổn định nên bà con tập trung cải tạo đất đưa giống mới vào sản xuất như giống NK66, NK54, 9901… thích ứng vùng đất nơi đây và cho năng xuất cao. Trước đây, bà con trồng ngô rất ít bón phân nhưng từ khi hiệu quả kinh tế cây ngô cao thì bà con đầu tư nhiều hơn. Đồng chí Bùi Văn Chấn- Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu cho biết: Xã có hơn 400 ha đất trồng ngô. Vụ ngô năm ngoái năng suất trung bình đạt 45 tạ/ha với giá 3.700 đồng/kg ngô tươi. Vụ năm nay năng suất đạt trên 50 tạ/ha với giá trên 4.000 đồng/kg. Với giá  như này, thì bà con yên tâm đầu tư trồng ngô.

 

Vừa gieo hạt ngô cho vụ sau chị Bùi Thị Thường ở xóm Bói, Ngọc Sơn cho biết: Cũng trên mảnh ruộng này năm ngoái nhà mình thu được 10 tấn ngô, năm nay thu được 13 tấn giá bán ngay tại vườn được 4.300 đồng/kg. Đồng chí Bùi Ngọc Huyên- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Sơn cho hay: Trong những năm gần đây Ngọc Sơn xác định ngô là cây trồng chính phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Do vậy, bà con đầu tư thử nghiệm nhiều giống ngô cho năng suất cao như dòng NK. Vụ ngô năm nay Ngọc Sơn trồng 250 ha ngô với năng suất đạt 60 tạ/ha, có hộ đạt 80 tạ/ha giá trung bình các hộ cũng bán được giá từ 4.200-4.300 đồng/kg.

 

Từ trước đến nay, cây ngô vẫn là cây chủ lực phát triển kinh tế phù hợp địa bàn các xã vùng cao của huyện Lạc Sơn. Tuy nhiên những năm trước do giá trị kinh tế thấp bà con đầu tư ít nên năng suất không cao. Với thị trường hiện nay, nhu cầu lương thực có hạt ngày càng cao,  giá ngô ổn định tạo điều kiện cho bà con đầu tư giống mới có hiệu quả, năng suất cao, giúp bà con thoát nghèo.

 

 

                                                                             Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục