Nông dân xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) lựa chọn trồng khoai lang trên diện tích sản xuất vụ đông 2013, cho giá trị kinh tế cao.
(HBĐT) - Bước sang vụ đông năm 2013, ngành NN&PTNT huyện Lạc Thủy đề ra mục tiêu thực hiện vượt diện tích kế hoạch gần 700 ha cây rau, màu các loại, đặc biệt là mở rộng diện tích trồng các loại rau, đậu cho giá trị kinh tế cao, ổn định. Trên cơ sở đó, các biện pháp thúc đẩy phong trào sản xuất vụ đông đang được tiến hành.
Theo đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, hiện nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành diện tích lúa mùa, nhiều diện tích cây trồng vụ hè - thu cũng đang được bà con nông dân tích cực thu hoạch để giải phóng đất cho vụ kế tiếp. Đáng kể là nhiều diện tích đất bưa, bãi, đất bồi lấp ven sông Bôi đã được người dân dọc tuyến tận dụng trồng ngô, rau màu vụ đông từ sớm.
Vẫn tập trung cho cây ngô, khoai lang, rau và đậu tương, trong kế hoạch gieo trồng của huyện có 200 ha ngô, 173 ha khoai lang, 243 ha rau, 68 ha lạc, đậu, còn lại là các cây trồng khác. Huyện vừa ra văn bản chỉ đạo các xã tăng cường cho sản xuất vụ đông. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm vụ đông cũng được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm, chú trọng. Mới đây, mô hình trồng khoai lang Nhật với diện tích 15 ha tại 3 xã Lạc Long, Khoan Dụ, Yên Bồng, trong đó người dân tham gia được hỗ trợ 20% chi phí giống, 100% phân bón và 50% thuốc BVTV đã được hộ hưởng lợi nhiệt tình thực hành, chăm sóc, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vụ này.
Ngoài triển khai mô hình chuyển giao, huyện cũng mở một số lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trên cây đậu tương và cây rau tại 3 điểm xã gồm Đồng Tâm, An Bình và thị trấn Chi Nê, người tham gia/lớp. Một số chương trình, dự án khác trong năm vẫn tiếp tục được triển khai, duy trì và khuyến khích phát triển như phát triển kinh tế trang trại, dự án trồng cam chất lượng cao... Đánh giá thêm về phong trào sản xuất vụ đông ở các địa phương trong huyện, đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN&PTNT cho biết: Với các giải pháp thúc đẩy như xây dựng mô hình, tập huấn hướng dẫn, căn cứ vào điều kiện có thể đề xuất hỗ trợ rau giống... Đặc biệt là khuyến khích bà con trồng ngô, đậu tương trên đất 2 vụ lúa theo phương pháp làm đất tối thiểu, trồng một số loại rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao như khoai lang, cà chua, dưa chuột, bí xanh... nông dân đã nhận thức và có ý thức hơn về luân canh, tăng vụ, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập, đồng thời hiểu được giá trị, lợi ích mang lại từ sản xuất vụ đông.
Với trình độ thâm canh cao của các hộ dân, dự kiến ở vụ này, năng suất cây ngô đông của huyện đạt trên 40 tạ/ha, cây lạc đạt 15 tạ/ha, đậu tương đạt 13 tạ/ha và rau các loại đạt 80 tạ/ha. Những xã, thị trấn mạnh về phong trào sản xuất vụ đông gồm Đồng Tâm, An Bình, Phú Thành và thị trân Chi Nê.