Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đang được hộ dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) đưa vào nuôi lồng.
(HBĐT) - Nghề nuôi cá lồng trên vùng hồ sông Đà hiện nay là thế mạnh đang được nhân dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) khai thác, phát huy. Tính đến tháng 9, trên địa bàn xã đã phát triển 179 lồng cá nuôi, tập trung ở các xóm Mơ, Dưng. Doi, Ké.
Phát huy lợi thế vùng hồ, xã không chỉ tăng về số lồng cá mà chủng loại ở đây cũng phong phú, đa dạng hơn. Giống cá được các hộ nuôi nhiều gồm rô phi, bỗng, trắm cỏ, chày... Từ năm 2011 đến nay, hàng chục hộ dân đã được tham gia mô hình nuôi cá lồng vùng hồ thuộc dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng hồ sông Đà.
Một trong những người mở đầu phát triển nghề nuôi cá lồng ở xóm Doi là bà Đinh Thị Iêm. Trước đây, gia đình bà đầu tư 2 lồng cá, thấy hiệu quả nên bà huy động vốn, vay mượn đóng thêm 10 lồng cá. Bản thân bà luôn học hỏi, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, tuân thủ các quy trình hướng dẫn từ khâu làm lồng đạt quy chuẩn, thả cá giống đến chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh để việc nuôi lồng mang lại hiệu quả cao. Bà Iêm cho biết: Trước đây, lồng làm bằng tre, luồng tuy rẻ nhưng thời gian sử dụng ngắn, có khi được 1 - 2 vụ đã phải phá đi, làm lồng mới. Thay vào đó, bà dùng nguyên vật liệu khung sắt, lưới và phao nhựa nâng lồng, tốn kém hơn nhưng bù lại thời gian sử dụng được lâu hơn, lồng vững chắc hơn. Với việc nuôi cá lồng trên hồ, theo bà, vấn đề tuân thủ mật độ thả con giống rất quan trọng giúp cá có môi trường sinh trưởng tốt. Về thức ăn, bà tận dụng nguồn thức ăn cỏ tươi kết hợp với một số thức ăn tinh, phụ phẩm nông nghiệp sẵn có của gia đình để tiết kiệm chi phí đầu vào. Bình quân năng suất thu hoạch khoảng 2 tạ cá thương phẩm/lồng.
Với lợi thế hơn 900 ha diện tích mặt hồ trải dài trên địa bàn các xóm Doi, Ké, Dưng, Mơ, xã đã và đang bước đầu hình thành vùng nuôi cá lồng, tập trung mang tính hàng hóa. Đến dịp cá vào kỳ thu hoạch, các hộ nuôi không phải mang ra chợ bán mà thương lái từ thành phố Hòa Bình lên tận nơi thu mua, sức tiêu thụ tốt. Đồng chí Xa Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Có nghề nuôi cá lồng, đời sống của hộ dân vùng hồ cải thiện rõ rệt. Toàn xã có không dưới chục hộ thu nhập vài chục triệu trở lên/năm. So với nghề đánh bắt sản lượng bấp bênh trên sông nước, nghề nuôi cá lồng thực sự là hướng phát triển kinh tế ổn định, bền vững, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nuôi thủy sản. Từ cuối năm 2012, xã đã phối hợp thực hiện mô hình thử nghiệm ương giống cá tầm trong bể và nuôi thương phẩm bằng lồng lưới từ nguồn vốn khoa học công nghệ. Đến nay, giống cá tầm đang phát triển khỏe mạnh dưới sự theo dõi, hướng dẫn của Sở KHCN và được hộ trực tiếp tham gia nuôi chăm sóc theo đúng quy trình.
Bùi Minh