CCB Lê Văn Hán, thôn Đồng Mới, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) chăm sóc đàn lợn của gia đình.

CCB Lê Văn Hán, thôn Đồng Mới, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) chăm sóc đàn lợn của gia đình.

(HBĐT) - Hội CCB huyện Lạc Thủy hiện có 3.962 hội viên, sinh hoạt ở 25 cơ sơ hội với 171 chi hội (15 hội xã, thị trấn, 10 cơ sở hội cơ quan, doanh nghiệp). Phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB huyện Lạc Thủy luôn đồng hành cùng hội viên nêu cao tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, sáng mãi tinh thần “xưa thắng giặc xâm lăng, nay thắng đói nghèo” trong phát triển kinh tế gia đình.

 

Sau những năm tháng phục vụ trong quân đội, năm 1983, CCB Bùi Trọng Quyết, xóm Rỵ, xã Phú Thành rời quân ngũ trở về quê, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2009, thông qua tổ chức Hội CCB, ông mạnh dạn vay 120 triệu đồng đầu tư vào trồng cam Canh cùng với bưởi Diễn và đã thu được kết quả đáng phấn khởi. Sau 3 năm trồng trọt, tích lũy được kinh nghiệm, ông tiếp tục đầu tư trồng trên diện tích hơn 1 ha để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp trồng cam Canh, bưởi Diễn và nuôi lợn thịt. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, đến nay gia đình ông đã có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Kinh tế ổn định giúp ông Quyết có điều kiện tham gia tích hơn các hoạt động chung của xóm, xã và của Hội CCB.

 

Tại Đồng Tâm, Hội CCB xã cũng luôn coi trọng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trong tổng số 374 hộ gia đình hội viên của toàn Hội, số hộ hội viên nghèo chỉ còn 7 hộ. Một số khác nhờ mạnh dạn đầu tư vốn, kỹ thuật vươn lên làm giàu, trở thành gương sáng cho nhiều người học theo. Tiêu biểu trong số đó có gia đình hội viên CCB Lê Văn Hán ở thôn Đồng Mới, CCB Nguyễn Văn Viện ở xóm Suối Tép... 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Thủy cho biết: Dựa trên lợi thế của từng nơi, các cấp Hội đã đề ra nhiều chương trình cụ thể, thiết thực, trọng tâm là giúp đỡ các hội viên về vốn, kinh nghiệm SX-KD hiệu quả. Các tổ chức Hội luôn phát huy được vai trò nòng cốt trong việc định hướng, hướng dẫn hội viên tham gia phát triển kinh tế; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của  cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để giúp đỡ hội viên CCB đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Để hội viên có thể tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thuận lợi, Hội CCB khai thác tốt các nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH cho hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế với tổng số vốn vay trên 34 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn cho 2.320 hộ gia đình CCB. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên không ngừng được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm xuống còn 6% (giảm 2,1% so với năm 2012), Hội không còn hội viên ở nhà tạm.

                                                                      

                                                                                Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục