Các thành viên BCĐ, Ban quản lý chương trình xây dựng NTM xã Tử Nê (huyện Tân Lạc) trao đổi, chia sẻ về hướng thực hiện chương trình năm nay và 2015.

Các thành viên BCĐ, Ban quản lý chương trình xây dựng NTM xã Tử Nê (huyện Tân Lạc) trao đổi, chia sẻ về hướng thực hiện chương trình năm nay và 2015.

(HBĐT) - Đồng chí Quách Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Tử Nê (Tân Lạc) cho rằng: là xã điểm thực hiện chương trình NTM của huyện nên trong thời gian qua, Tử Nê được đầu tư, quan tâm đáng kể về nhiều mặt như sự chỉ đạo, định hướng, đầu tư... Nhưng nếu không có sự vào cuộc của người dân, chương trình này khó có thể đạt được kết quả đáng mừng như hiện nay.

 

Từ năm 2012 đến nay, người dân Tử Nê với 940 hộ, trên 4000 nhân khẩu đã vào cuộc bằng những việc làm thiết thực. Để người dân tham gia, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM, BCĐ, ban quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động tại mỗi xóm, bản. Trưởng xóm Chùa, Ông Quách Văn Piện chia sẻ: “Như việc tham gia ngày công, thực hiện phương châm“Nhà nước và nhân dân cùng làm” trên các tuyến đường nội đồng, phục vụ cho việc đi lại, sản xuất, lần đầu nói, ai chưa hiểu, lại đến nhà lần 2 để nói cho rõ. Đường làm là cho mình đi, mình làm có chất lượng, đời con, đời cháu lại tiếp tục được thụ hưởng. Các ngành đoàn thể như hội CCB, NCT, Hội phụ nữ... đã có cách tiếp cận hiệu quả”. Do linh hoạt trong tuyên truyền, nhất là tính đa dạng trong phương thức tiếp cận đối với từng xóm, từng hộ, sức mạnh của Tử Nê được nhân lên rất nhiều. Ngay như việc hiến đất cho công trình, chung sức chăm lo cho các tiêu chí liên quan đến giáo dục, tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, xoá đói-giảm nghèo, bảo đảm môi trường... sự vào cuộc của người dân được thể hiện rõ nét. Toàn xã đã có 394 hộ hiến đất làm giao thông nông thôn với 28.898 m2. Nhiều hộ hiến đất và tích cực tham gia các công trình (đường giao thông nông thôn, làm đường nội đồng) như hộ Bùi Văn Ứng, Quách Văn Toàn, Bùi Văn Chiểu, Bùi Văn Xiển (xóm Chùa)... Năm qua, người dân đã đóng góp 4.300 ngày công xây dựng 3 công trình đường bê tông nông thôn (585 m); tham gia hàng ngàn ngày công thực hiện xây các tuyến mương nội đồng (mương Môi, mương Vôi với tổng chiều dài là 2100 m). Tại 4 xóm có các công trình tuyến đường nội đồng, giao thông nông thôn, 3 năm gần đây, người dân đã tham gia, đóng góp ngày công, kinh phí ước chừng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc nơi đây còn hưởng ứng tích cực, nhằm tạo điều kiện cho trường THCS xã hoàn thành các chỉ tiêu để được công nhận là trường chuẩn quốc gia (năm 2013, nhân dân đóng góp, ủng hộ 100 triệu đồng).  Bám sát với các tiêu chí xây dựng NTM, xã có kế hoạch, lộ trình thực hiện cho từng năm; dồn sức cho các tiêu chí gần với việc hoàn thành, hoặc có cơ hội thành công sớm nhất. Trong đó, xã tập trung cả hệ thống chính trị vào việc tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các tiêu chí như giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập. Xã đã có những việc làm thiết thực nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồn cho người dân. Mỗi năm mở 4-5 lớp tập huấn, chuyển giao KH-KT cho bà con (trồng bưởi, chăn nuôi cây con đặc sản...). Trong 462 ha diện tích canh tác, xã đã mạnh dạn chuyển đổi để trồng mía tím, mía trắng (50 ha), đưa nhiều cây trồng khác có giá trị kinh tế. Năng suất, sản lượng lương thực cũng tăng theo từng năm (vụ xiêm năm 2014, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha). Mô hình trồng bưởi được thực hiện trong chương trình NTM đã có dấu hiệu tốt (10 ha) và đang tiếp tục được nhân rộng ra địa bàn. Mô hình chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng cũng đem lại hiệu quả tốt. Năm 2014 này, xóm Đục - một trong các xóm còn khó khăn của xã được đầu tư 50 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi lợn. Năm 2013, xã đã có mức thu nhập bình quân đạt 15,3 triệu/người năm. Năm nay, xã phấn đấu đạt mức 17 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm từ 20,3%  xuống còn 15,9% (năm 2013). Năm nay, Tử Nê đang có cơ hội giảm hơn nữa về tỷ lệ hộ nghèo. Với những nỗ lực từ nhiều phía, nhất là sức mạnh nội lực của các cấp uỷ, chính quyền và toàn dân nơi đây, xã Tử Nê đã đạt 13 tiêu chí. Xã hiện đã có 2 trường chuẩn quốc gia, trạm y tế đã hội tụ đủ các yếu tố xây dựng chuẩn quốc gia, 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, cơ hội về thu nhập của người dân rộng mở, 5/7 xóm có nhà văn hoá... Năm nay, theo kế hoạch, Tử Nê sẽ được đầu tư 2,6 tỷ đồng (mương, mô hình sản xuất, bãi rác, chợ, nhà VH trung tâm...), như vậy, cơ hội để xã nhà thực hiện các tiêu chí cho “nên tấm, nên món” càng trở nên hiện thực hơn; phấn đấu về đích đúng kế hoạch.

 

 

 

                                                                             Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục