Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lạc Sơn đã tu sửa, phát quang được 25 km đường giao thông. Ảnh: Nhân dân xã Phú Lương (Lạc Sơn) tham gia tu sửa, phát quang đường giao thông liên xóm.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lạc Sơn đã tu sửa, phát quang được 25 km đường giao thông. Ảnh: Nhân dân xã Phú Lương (Lạc Sơn) tham gia tu sửa, phát quang đường giao thông liên xóm.

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tính đến tháng 5, huyện Lạc Sơn mới có 1 xã đạt 15 tiêu chí (xã Vũ Lâm), 3 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên, 16 xã đạt từ 5- 10 tiêu chí và còn tới 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Việc thực hiện mục tiêu trong năm 2014 mỗi xã phải hoàn thành thêm 2 tiêu chí đang vấp phải khá nhiều khó khăn, trở ngại.

 

Nhìn lại kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 800 huyện Lạc Sơn cho biết: Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay là huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp phát hơn 6.000 tờ gấp và trên 700 cuốn sổ tay hướng dẫn về các phần việc cụ thể trong xây dựng NTM. Thực hiện phong trào “Nhà sạch -  vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, toàn huyện đã tu sửa được 12, 5 km đường, đổ bê tông 100 m đường, dọn dẹp phát quang 25 km đường giao thông; đào 1, 2 km rãnh thoát nước, 8 hố rác lớn; sân lấp 150 m3 đất, đá tại các điểm vui chơi công cộng, thu gom 1, 5 tấn rác thải, trồng trên 6.000 cây xanh các loại. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên xây dựng công trình vệ sinh đúng quy cách, chỉnh trang tường rào, cổng làng, ngõ xóm.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng NTM tại huyện Lạc Sơn tính đến thời điểm hiện nay còn ngổn ngang nhiều phần việc chưa tiến triển. Cụ thể như đến nay, toàn huyện mới có 14 xã đã công bố quy hoạch, còn 14 xã chưa công bố quy hoạch. Toàn huyện chưa có xã nào thực hiện việc cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện chỉnh sửa đồ án ở một số xã phối hợp chưa tốt, chưa quan tâm, còn phó mặc cho đơn vị tư vấn, thậm chí không phối hợp để chỉnh sửa. Một số xã đã chỉnh sửa xong đồ án quy hoạch, đã công bố nhưng lại chưa cắm mốc sơ bộ để người dân được biết.

 

Chưa công bố quy hoạch, chưa cắm mốc quy hoạch; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình xây dựng NTM còn mang tính hình thức, thậm chí một số xã còn chưa xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động. Đây chính là những lý do chính dẫn đến việc xây dựng NTM tại Lạc Sơn chưa thực sự tạo được phong trào rộng khắp, chưa thu hút sự vào cuộc tích cực của nhân dân.

 

Một thực tế đáng lo ngại là đến nay, trên địa bàn toàn huyện còn 8 xã gồm: Ngọc Lâu, Bình Chân, Chí Đạo, Chí Thiện, Miền Đồi, Bình Hẻm, Tự Do, Phúc Tuy mới chỉ đạt từ 3 - 4 tiêu chí và còn có tới 5 xã mới chỉ đạt 5 tiêu chí là Mỹ Thành, Quý Hòa, Định Cư, Bình Cảng, Văn Nghĩa. Đây là những nơi còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế; sản xuất nông - lâm nghiệp diễn ra manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, trong khi đó, nhiều tiêu chí phải huy động nguồn lực rất lớn từ nhân dân nên khó thực hiện.

 

Thẳng thắn nhìn vào những tồn tại của địa phương, đồng chí Bùi Văn Thắng nhận định: Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều lúng túng trong quá trình triển khai, chưa cập nhật những văn bản hướng dẫn mới. Sự phối hợp chưa chặt chẽ, còn chung chung, chưa có kết quả cụ thể; công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo chưa kịp thời. Nhiều cán bộ phụ trách xây dựng NTM mới còn kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa sát sao tổ chức thực hiện, chưa tổng hợp báo cáo, nhiều xã không có báo cáo kết quả định kỳ theo yêu cầu. Thậm chí đến thời điểm này còn có xã chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm nay.

 

Trước thực tế này, từ quý II /2014, huyện Lạc Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu: năm nay mỗi xã sẽ hoàn thành từ 2 tiêu chí xây dựng NTM trở lên. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp như: yêu cầu các xã chưa xây dựng kế hoạch phải khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và đăng ký bổ sung hoàn thành tiêu chí theo năm; các xã khẩn trương thực hiện công bố quy hoạch và cắm mốc quy hoạch sơ bộ cho nhân dân được biết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Huyện có chủ trương sẽ hỗ trợ mạnh hơn cho cơ sở bằng việc cử cán bộ huyện thường xuyên đi cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch và thực hiện nghiêm báo cáo. Hỗ trợ về kỹ thuật, giống, vốn; vận động bà con dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi để phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, thiết thực nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tạo nguồn lực cho xây dựng NTM.”

 

 

 

                                                                       Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục