Ông Vũ Tuấn Khích chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh long ruột đỏ với người dân trên địa bàn.

Ông Vũ Tuấn Khích chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh long ruột đỏ với người dân trên địa bàn.

(HBĐT) - Nhiều dịp đến thăm mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ thành công, hiệu quả ở xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) của gia đình CCB Vũ Tuấn Khích, nhưng lần này chúng tôi bất ngờ khi biết ông là con liệt sỹ gương mẫu, làm kinh tế giỏi.

 

Ông Vũ Tuấn Khích chia sẻ: Bố ông là liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp. Noi theo tấm gương anh dũng của cha, những năm 1968-1971, ông tòng quân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm của cuộc sống, ông luôn ý thức, nêu cao tinh thần bộ đội Cụ Hồ, sống làm gương cho các con bằng những việc có ích cho gia đình và xã hội.

 

Mày mò, tìm tòi, thử nghiệm nhiều loại cây trồng, vật nuôi trên diện tích đất trên 3.000 m2 của gia đình nhưng không hiệu quả, khoảng 5 năm trước, ông đã đưa giống cây thanh long ruột đỏ về trồng với quy mô lớn. Tuy gặp nhiều khó khăn như tìm mua giống cây; thăm mô hình, học hỏi kỹ thuật trồng; đầu tư xây cột trụ bê tông... Nhưng ông Khích vẫn quyết tâm trồng 350 gốc thanh long ruột đỏ. Do cần cù, chịu khó cộng với sự năng  động, sáng tạo, ham học hỏi, đến nay, cây thanh long của gia đình ông đã cho thu quả 4 năm nay. Năm 2013, gia đình ông thu trên 50 triệu đồng.

 

Ông Khích phấn khởi cho biết: Giống cây này gần giống như cây xương rồng nên kỹ thuật trồng không khó, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Là giống ít sâu bệnh, chỉ mắc một số bệnh như: nấm, thối lá, cắt bỏ phần mắc bệnh là cây có thể phát triển bình thường. Quả thanh long ruột đỏ là sản phẩm sạch, không phun thuốc trừ sâu nên quả chín đến đâu, thương lái đến thu mua tận vườn. Dự tính, thu hoạch thanh long từ 10 - 12 lứa trong năm 2014 của gia đình ông đạt khoảng 140 triệu đồng. Ngoài trồng cây thanh long hiệu quả, gia đình ông còn trồng gần 500 gốc cam Canh hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập cao.

 

Hiện nay, gia đình ông là một trong những hộ phát triển kinh tế khá, ổn định, mua sắm đầy đủ tiện nghi, có điều kiện cho các con học hành. Đặc biệt, không chỉ là CCB đi đầu trong phát triển kinh tế, ông còn là người tích cực tham gia hoạt động xã hội; gương mẫu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, đền ơn - đáp nghĩa, khuyến học... ông sống hòa đồng, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây trồng, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình.

 

 

 

                                                                        Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục