Hiện nay, xã Tân Phong (Cao Phong) đã phát triển được 50 ha cam, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình.

Hiện nay, xã Tân Phong (Cao Phong) đã phát triển được 50 ha cam, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình.

(HBĐT) - Xã Tân Phong (Cao Phong) đã tạo được hiệu quả cao trong xóa đói - giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên cơ sở khai thác tiềm năng, điều kiện thổ nhưỡng.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tin cho biết: Tân Phong là xã thuần nông, tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm tới 80% cơ cấu kinh tế. Tân Phong xác định hướng đi là sản xuất, nông - lâm nghệp và chăn nuôi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường đầu tư thâm canh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Xã đã chuyển diện tích cấy lúa không hiệu quả, tận dụng diện tích bưa, bãi ven suối, ven sườn đồi để trồng các loại cây có giá trị cao như mía, cam. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm của xã khoảng trên 400 ha. Mấy năm nay, xã luôn hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất với hiệu quả ngày càng được nâng lên. Tân Phong đã phát triển mới hàng chục ha mía các loại, nâng tổng diện tích của toàn xã đạt khoảng 200 ha, tạo nguồn thu lớn cho nông dân. Mấy năm gần đây, xã đã chú trọng phát triển cây có múi. Đến nay, tổng diện tích của cam của xã có khoảng 50 ha, nhiều mô hình liên kết hợp tác với nông dân bắt đầu cho hiệu quả khá. Tân Phong xuất hiện những mô hình trồng cam cho thu nhập hàng trăm triệu, tiền tỷ như hộ gia đình các ông: Trần Xuân Hải, xóm Quyền; Bùi Văn Quệ, xóm Trang trên...

 

Cùng với đó, Tân Phong duy trì ổn định chăn nuôi, chủ yếu là trâu và gia cầm với gần 2 vạn con, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã tạo được chuyển biến tích cực trong XĐ -GN, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm, dự tính năm nay còn 14%. Thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng / người/năm.

 

Hiện, tuyến đường liên xã thị trấn Cao Phong -Tân Phong -Dũng Phong đã cơ bản hoàn thành, giúp xã có điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh trong SXNN. Tân Phong đã cứng hóa hơn 80% đường giao thông liên xóm, trong đó có hơn 1 km đường đạt tiêu chuẩn NTM. Các nguồn vốn đầu tư hệ thống thủy lợi cũng được tăng cường, hiện đã có 3 km kênh mương được kiên cố hóa, góp phần thúc đẩy sản xuất. Đối với cơ sở vật chất giáo dục, Tân Phong có 3 cấp học đáp ứng yêu cầu phát triển GD &ĐT trên địa bàn. Trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; trường THCS đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia... Trạm y tế được đầu tư con người và thiết bị, xã chuẩn quốc gia về y tế, đáp ứng yêu cầu CSSK ban đầu cho người dân, 100% người dân có thẻ BHYT, tỷ lệ tăng dân số ổn định ở mức 1%. Dù không phải xã điểm nhưng Tân Phong đã nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay xã đạt 13 tiêu chí.

 

 

 

                                                                           Hương Lan

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục