Qua tuyên truyền vận động, hộ dân xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ đã góp sức người, sức của xây dựng đường giao thông nông thôn.

Qua tuyên truyền vận động, hộ dân xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ đã góp sức người, sức của xây dựng đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước từng ăn sâu trong nếp nghĩ, cách làm của bà con các dân tộc Thái, Mường, xã Mai Hạ (Mai Châu). Nhưng từ sau khởi động chương trình MTQG xây dựng NTM, cách nghĩ, cách làm của bà con đã có những chuyển biến bước ngoặt.

 

Đồng chí Khà Thái Sầu, Chủ tịch UBND xã nhớ lại hồi mới bắt tay thực hiện chương trình xây dựng NTM vấp phải không ít khó khăn, trở ngại mà trở ngại lớn nhất chính là nhận thức phía người dân. Nhiều khi, tuyên truyền qua hệ thống loa đài, bà con không để vào tai, đến tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình cũng không hiệu quả. Người viện cớ lao động chính trong nhà phải đi làm ăn xa, người lại lấy lý do gia cảnh neo đơn nên muốn tham gia cũng khó. Trong khi thực chất, phong trào xây dựng NTM chủ yếu khơi dậy sức dân, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ một phần kinh phí. Làm gì để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con là bài toán đặt ra cho cấp ủy, chính quyền nơi đây để rồi sau nhiều trăn trở, xã đã tìm ra phương án triển khai chương trình NTM thiết thực, được nhân dân các dân tộc ủng hộ.

 

Đi đôi với tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên được xác định là đội ngũ đi đầu trong thực hiện chương trình NTM tại địa phương là trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng thôn bản được huy động tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của phong trào xây dựng NTM. Vừa trực tiếp chỉ đạo, những cán bộ, đảng viên, trưởng các xóm, thôn đồng thời tham gia vận động gia đình, người thân và nhân dân đóng góp sức người, sức của để làm thủy lợi, giao thông, những công trình hạ tầng như điện, đường, mương bai, nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng, cải tạo khiến diện mạo NTM trên địa bàn khởi sắc. Đến nay, các đường giao thông nông thôn đã cơ bản cứng hoá, 5 xóm có đường làm mới là xóm Lầu, Đồng Uống, Tiền Phong, Khả, Chiềng Hạ. Thông qua vốn Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, trên 90% kênh, mương của xã đã được kiên cố hóa đảm bảo nguồn nước tưới tiêu.

 

Với ngành nghề chủ yếu nông, lâm nghiệp, Đảng bộ và chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng trồng dưa hấu tập trung trên ruộng 1 vụ và mô hình trồng các loại rau, đậu vụ đông mang lại thu nhập khá cho hộ tham gia sản xuất. Năm 2013, bình quân thu nhập của xã đạt 17,2 triệu đồng/người/năm, lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 94%, hộ nghèo giảm còn 9,6%. Ông Vì Văn Hiền, Trưởng xóm Chiềng Hạ cho biết: Nhờ sản xuất phát triển, đời sống bà con cải thiện, người dân có điều kiện tham gia, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Mới đây, nhân dân toàn xóm đã góp 240 ngày công làm đường nội đồng với 100% hộ gia đình tham gia ủng hộ.  

 

Cũng sau gần 4 năm tích cực triển khai chương trình xây dựng NTM, Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển xóm thường xuyên kiện toàn, chỉ đạo tổ chức, lập kế hoạch, vận động cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng NTM. Cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã đã có sự đoàn kết, gắn bó, thể hiện rõ vai trò của mình trong quá trình tham gia ý kiến, giám sát các hoạt động liên quan về công tác tuyên truyền, đầu tư cơ sở hạ tầng và một số hạng mục khác. Bà con chủ động, tự giác tham gia góp sức người, sức của xây dựng NTM. Qua kiểm tra, đánh giá thẩm định và kết luận của BCĐ 800 huyện, xã hiện đạt 15 tiêu chí. Trên lộ trình về đích, xã phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí trong năm 2014, quyết tâm đạt nốt 2 tiêu chí còn lại vào năm 2015 gồm tiêu chí giao thông nội đồng, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa. Từ chuyển biến về nhận thức, bà con các dân tộc thiểu số nơi đây đã hiến 1,2 ha đất, gần 12,4 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM tính từ năm 2011 đến nay, chiếm xấp xỉ 53% tổng nguồn kinh phí huy động. Cụ thể trong số 23,4 tỷ đồng có gần 2,1 tỷ đồng vốn chương trình NTM, 8,5 tỷ đồng vốn lồng ghép, còn lại huy động từ dân.

 

 

 

                                                                          Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục