Lãnh đạo Công ty CP Du lịch Hòa Bình khảo sát bản Mường Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong).

Lãnh đạo Công ty CP Du lịch Hòa Bình khảo sát bản Mường Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong).

(HBĐT) - Nói về quyết định đầu tư sang lĩnh vực du lịch, ông Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản An Thịnh, kiêm Chủ tịch Công ty CP Du lịch Hòa Bình tâm sự: Vì yêu mảnh đất, thiên nhiên và con người Hòa Bình nên tập thể lãnh đạo Công ty quyết định đầu tư vào lĩnh vực du lịch bài bản, khoa học, mong muốn góp phần làm chất men xúc tác khai thác hiệu quả, đánh thức tài nguyên du lịch, mang lại một diện mạo mới về hình ảnh du lịch Hòa Bình.

 

Năm 2005, An Thịnh đặt chân đến với Hòa Bình theo chủ trương thu hút đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và đã gặt hái được nhiều thành công, khẳng định được “thương hiệu” với nhiều dự án đầu tư trên địa bàn như: KCN Lương Sơn, khu đô thị Cảng Chân Dê, khách sạn 4 sao An Thịnh. Trong đó, KCN Lương Sơn - KCN đầu tiên của tỉnh có vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục nắm bắt chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, An Thịnh mạnh dạn đầu tư sang lĩnh vực du lịch, hình thành tư duy, cách làm mới khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo dựa trên thiên nhiên, văn hóa, bản sắc Hòa Bình với tầm nhìn dài hạn.

Năm 2014 đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ của An Thịnh từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản sang làm du lịch. An Thịnh hoàn thành mua 100% cổ phần của Công ty Du lịch Hòa Bình, đầu tư xây dựng khách sạn Hòa Bình 1 và 2, đầu tư đóng hệ thống tàu du lịch chất lượng cao phục vụ khai thác tiềm năng du lịch lòng hồ Hòa Bình. An Thịnh đã thành lập Công ty CP An Thịnh tại Hà Nội là cánh tay nối dài của Công ty CP Bất động sản An Thịnh Hòa Bình trong phát triển các dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, các dịch vụ về vận chuyển, vé máy bay... Thực hiện định hướng phát triển du lịch trên nền tảng bản sắc văn hóa Hòa Bình, An Thịnh đã hoàn thành khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch của tỉnh, đứng ra mời các chuyên gia đầu ngành, nhà văn hóa, nhà khoa học lịch sử, khảo cổ học, dân tộc học, xã hội học, nhạc sĩ có uy tín của Việt Nam bàn bạc, hiến kế, góp sức giúp tỉnh hiện thực hóa quy hoạch phát triển du lịch Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. An Thịnh đứng ra tổ chức Giải dù lượn quốc tế mở rộng năm 2014 tại Bái Nhạ, Ngọc Sơn (Lạc Sơn) với sự tham gia của đông đảo vận động viên trong và ngoài nước, gây dựng được uy tín trong tổ chức các sự kiện lớn, tạo hình ảnh mới về du lịch khám phá thiên nhiên tươi đẹp của Hòa Bình. Cùng tổ chức đầu tư cơ sở  vật chất đạt chuẩn, tổ chức các hoạt động lớn chuyên nghiệp, An Thịnh đã khảo sát, liên kết với các hộ dân tại các điểm, khu du lịch đặc sắc ở Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong, nơi có bản sắc dân tộc độc đáo để xây dựng các dịch vụ lưu trú, trải nghiệm cuộc sống cộng đồng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hòa Bình Vũ Duy Bổng chia sẻ: Với tôi, Hòa Bình là mảnh đất nhiều duyên nợ. Một vùng đất rất đẹp, giàu bản sắc truyền thống, địa hình đồi, núi, rừng nguyên sinh, sông, hồ, hang động, bản làng... làm say đắm lòng người là những tài nguyên du lịch không phải nơi nào cũng có. An Thịnh làm du lịch không phải là lĩnh vực mới mà là quay về hoạt động kinh doanh truyền thống nhưng đặt trên cơ sở đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, chuyên nghiệp hơn, đẳng cấp hơn với tư duy mới hơn, có chất lượng cao mang dấu ấn An Thịnh. Hy vọng, niềm đam mê, tư duy mới trong kinh doanh, sự quyết đoán, cách quản lý tài chính, nhân lực bài bản và hiệu quả trên cơ sở những luận cứ khoa học, An Thịnh sẽ thực hiện được mục tiêu tạo chất men xúc tác, mang lại hình ảnh mới cho du lịch Hòa Bình.

 

 

                                                                           Lê Chung

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục