(HBĐT) - Đến đầu năm 2015, xã Thượng Bì (Kim Bôi) mới hoàn thành được 6 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 18%... đặt ra nhiều khó khăn cho quá trình xây dựng NTM của xã.

 

Xóm Đầm Sáng có 236 hộ, 920 khẩu, là một trong những xóm trung tâm của xã. Tuy nhiên, người dân ở đây chủ yếu sống trên các sườn đồi, dốc đứng. Đồng chí Bùi Văn Sơn, Trưởng xóm Đầm Sáng trăn trở: Việc bê tông hóa đường giao thông trong xóm thực sự rất khó khăn vì dân cư sống rải rác, nhiều hộ ở trên đồi cao, nóc nhà bên dưới bằng sân nhà bên trên. Xóm có một số đoạn đường bê tông nhưng chỉ rộng khoảng 2 - 2,5 m không đạt chuẩn. Phải có đường, đời sống bà con mới phát triển được nhưng đường sá như thế thì vất vả quá.  

Thực tế tại xóm Đầm Sáng cũng là hiện trạng chung của các xóm còn lại. Hệ thống đường giao thông chưa được bê tông hóa, còn nhiều đường đất, tỷ lệ đường giao thông đạt chuẩn chưa đến 20% nên việc hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông vẫn còn rất xa vời đối với xã Thượng Bì.  

Khó khăn tiếp theo đặt ra là hiện nay cả 5 xóm đều chưa có nhà văn hóa. Các xóm đang sử dụng nhà kho, hội trường... đã xuống cấp, cũ nát. Tất cả các xóm đều đã bố trí được đất nhưng chưa có kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Xã cũng chưa có nhà văn hóa trung tâm, chưa có các điểm vui chơi đạt chuẩn.  

Đồng chí Bùi Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã trăn trở: Bên cạnh khó khăn về tiêu chí giao thông, văn hóa, xã Thượng Bì gặp trở ngại lớn là tiêu chí về nhà ở. Hiện nay, xã có trên 50% hộ dân chưa đạt chuẩn do diện tích bình quân không đạt 14 m2/khẩu. Không biết bao giờ chúng tôi mới hoàn thành tiêu chí này, trong một vài năm tới xem ra khó đạt được. Cùng với tiêu chí nhà ở, tiêu chí về môi trường cũng rất nan giải. Hiện, toàn xã mới có 21% hộ dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh còn ít. Nghĩa trang của xã đã được quy hoạch nhưng chưa được xây dựng, cải tạo ổn định.  

Bao trùm lên những khó khăn về phát triển kinh tế khi thu nhập bình quân toàn xã mới đạt mức 8,5 triệu đồng/người/năm. Thiếu vốn, chưa có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng là trở ngại lớn đặt ra với xã... Hiện nay, mô hình sản xuất chủ yếu tại xã Thượng Bì là nhỏ lẻ, hiệu quả sản xuất hạn chế; chưa có tổ hợp tác dịch vụ và kinh doanh hàng hóa.  

Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền xã định hướng công tác xây dựng NTM trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: dồn điền - đổi thửa để chuyển đổi giống cây trồng - vật nuôi và phối hợp mở lớp chuyển giao KH-KT; nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ thuật canh tác cho nhân dân. Xã cũng đề xuất chính quyền các cấp quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình đang thi công trên địa bàn như đường Đầm Sáng đi Hạ Bì, đặc biệt là cầu Bến Khốm, ngầm Khoang Trụ... để cải thiện đời sống cho người dân.  

 

                                                                          Dương Liễu

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục