(HBĐT) - Ban quản lý dự án HĐND tỉnh vừa phối hợp với BQL Dự án Hội nông dân tỉnh, Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội thảo “Đánh giá hiện trạng công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước”.

 

Theo đánh giá của tổ chức Liên minh đối tác Ngân sách quốc tế năm 2012, Việt Nam đạt 19/100 điểm về độ minh bạch trong chi tiêu ngân sách. Để cải thiện tình hình này, có nhiều tổ chức trên thế giới như JICA, Ngân hàng Thế giới, Oxfarm đã chung tay cùng Việt Nam trong việc hỗ trợ thực hiện hiệu quả quy trình dự toán có sự tham gia của người dân và đã đạt những thành quả bước đầu. Năm 2014, Luật Đầu tư công ra đời, trong thời gian tới Luật Ngân sách Nhà nước sẽ được Quốc hội thông qua. Đây chính là cơ hội để tiếp tục thực hiện quá trình trên, vì vậy Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN”  (RVNB14) đã được Oxfarm phê duyệt. Dự án được triển khai thực hiện trong vòng 3 năm (từ 1/3/2015 - 29/2/2018).

 

 Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về những cơ chế, chính sách tỉnh đang thực hiện để bảo đảm công khai, minh bạch, sự tham gia và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính - ngân sách; những khó khăn, bất cập trong thực hiện các văn bản pháp lý về công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý tài chính - ngân sách. Từ những thông tin trên sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá ban đầu.

 

Kế hoạch khảo sát đầu vào tại tỉnh bắt đầu từ ngày 3 - 8/6/2015 tại hai huyện Mai Châu và Lương Sơn, mỗi huyện sẽ chọn 3 xã làm điểm khảo sát. Qua khảo sát ban đầu sẽ rút ra những khó khăn, nguyên nhân và đưa ra giải pháp nhằm đạt được mục tiêu của dự án, thúc đẩy sự công khai, minh bạch và tham gia của người dân vào quản lý NSNN.

 

 

 

                                                                               Lê Thùy

                                                                           (Sở TT&TT)

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục