Cửa hàng đồ gỗ của anh Vũ Văn Minh (xóm Nam Hoà 2, xã Xuất Hóa) được mở rộng, góp phần cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho gia đình.

Cửa hàng đồ gỗ của anh Vũ Văn Minh (xóm Nam Hoà 2, xã Xuất Hóa) được mở rộng, góp phần cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho gia đình.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Hảo, Bí thư Đảng uỷ xã Xuất Hoá (Lạc Sơn) chia sẻ: So với đầu nhiệm kỳ XXV (2010 - 2015), hiện nay, mức tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập bình quân của xã đạt gấp 3 lần (đạt 20 triệu đồng/ người/năm). Quan trọng hơn là suy nghĩ, cách làm trong phát triển KT-XH của người dân đã thay đổi khá nhiều; tư duy về phát triển hàng hoá, năng động, nhanh nhạy trong phát triển kinh tế hộ được nâng dần về chất...

 

Nhiều năm gần đây, Đảng bộ xã Xuất Hóa đã có nhiều giải pháp lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách đồng bộ, hiệu quả. Xã đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị cùng tham gia. Trong đó, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành hữu quan, trung tâm học tập cộng đồng đã vào cuộc bằng những hoạt động thiết thực như: mở lớp dạy nghề, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. 2 năm gần đây đã có gần 70 lớp được mở với 4.700 học viên là hội viên nông dân, phụ nữ, thanh niên... Cùng với đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất lúa, ngô và chuyển diện tích lúa bấp bênh sang trồng dưa, bí, trồng cỏ chăn nuôi, phát triển cây mía, Xuất Hoá đã có nhiều giải pháp trong phát triển chăn nuôi lợn, trâu, bò, gần  500 đàn ong, đặc biệt, xã chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, TTCN với khoảng 400 hộ. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các xóm: Nam Hoà I, Nam Hoà II, Mới, Ninh Sơn... Đây cũng là các xóm có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh nhất trong toàn xã và có thu nhập từ dịch vụ chiếm tới 90% số hộ. Trên địa bàn xã, hiện có 10 công ty và doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cùng 98 tổ nghề khác, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho người dân.  

Đồng chí Vũ Hải Ninh, Phó Bí thư chi bộ xóm Nam Hoà 2 cho biết: Xóm có 114 hộ, 411 khẩu. Do điều kiện đất canh tác không nhiều (3 ha lúa nước), bà con đã chuyển sang phát triển ngành nghề, dịch vụ. 3 - 5 năm trước, gia đình anh Vũ Văn Minh chuyên kinh doanh chăn, ga, gối đệm, hàng tạp hoá nhưng hiện nay, anh đã mở rộng cửa hàng, tăng thêm các mặt hàng khác (đồ gỗ cao cấp), đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng trong vùng. Nhiều hộ thuần nông nhưng chuyên sâu vào chăn nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn. Gia đình ông Bùi Thanh Nhiên là một điển hình phát triển kinh tế hộ từ chăn nuôi, có thời điểm gia đình ông nuôi hàng trăm con gà, 30 đàn ong, 30 đầu lợn. Mỗi năm, gia đình ông xuất được 4 lứa lợn. Luôn tìm tòi, học hỏi và biết đúc rút kinh nghiệm từ chăn nuôi, hàng năm, gia đình ông đã có những thành công nhất định trong phát triển kinh tế hộ. Từ những điển hình làm ăn năng động đó, xóm Nam Hoà 2 hiện chỉ còn 4 hộ nghèo. Đời sống kinh tế phát triển, xóm có điều kiện để đầu tư xây dựng nhà văn hóa với kinh phí 750 triệu đồng. Nhiều xóm khác cũng có bước chuyển thực sự trong phát triển KT-XH, đạt được hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế.  

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010 -2015,  Xuất Hóa có mức tăng trưởng kinh tế bình quân 16,3%/năm; thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm còn 6,77%.

 

                                                                                   Bùi Huy     

 

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục