Thanh niên xóm Cang 2, xã Hoà Bình tham gia làm đường giao thông nông thôn hưởng ứng phong trào “TPHB chung tay xây dựng NTM”.

Thanh niên xóm Cang 2, xã Hoà Bình tham gia làm đường giao thông nông thôn hưởng ứng phong trào “TPHB chung tay xây dựng NTM”.

(HBĐT) - Anh Bùi Văn Thực vinh dự là đại diện cho hơn 800 hộ dân xã Yên Mông về dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Hòa Bình giai đoạn 2010- 2015. Kể về quá trình lập nghiệp của mình, anh Thực chia sẻ: Năm 2005, tôi lập gia đình, thời kỳ đầu kinh tế còn nhiều khó khăn. Tôi quyết tâm vay mượn 30 triệu đồng xây dựng chuồng trại nuôi 2 con lợn nái đẻ. Sau này, tích lũy vốn dần, tôi đầu tư máy xay xát phục vụ bà con và đầu tư trồng bưởi đỏ.

 

Năm 2013, cây bưởi cho thu về 70 triệu đồng. Năm 2014 thu được 120 triệu đồng và ước năm 2015 cho thu về 180 triệu đồng. Cùng với trồng trọt, gia đình tôi vẫn phát triển chăn nuôi lợn, mỗi năm xuất chuồng từ 14- 16 tấn, sau khi trừ mọi chi phí còn lãi 310 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế gia đình, anh Thực còn mạnh dạn đầu tư giúp 3 hộ thuộc diện khó khăn vay vốn. Đến nay, 3 hộ cơ bản đã phát triển kinh tế ổn định…

 

Gia đình anh Bùi Văn Thực chỉ là một trong số nhiều tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “hộ gia đình làm kinh tế giỏi” do thành phố Hoà Bình phát động. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gương người tốt- việc tốt, những việc làm hay, mô hình mới hiệu quả, trở thành hạt nhân tiêu biểu, đáng khích lệ, nêu gương để nhân dân các dân tộc trong thành phố học tập và noi theo. Trên lĩnh vực kinh tế, ngoài phong trào “hộ làm kinh tế giỏi” còn có các phong trào thi đua “lao động sáng tạo”, “TPHB chung sức xây dựng NTM”… đã được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó phải kể đến phong trào xây dựng NTM, qua thực hiện đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình như: Nhân dân xóm Yên Hòa 1, xã Yên Mông và phố Ngọc, xã Trung Minh đã tích cực đóng góp công sức tích cực xây NTM. Gia đình ông Nguyễn Đức Chính, xóm Cang 2 hiến 950 m2 đất, 32 triệu đồng và ông Đinh Văn Hòa xóm Cang 1, xã Hòa Bình hiến 828 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội, Phòng GD&ĐT thành phố là tập thể điển hình nhiều năm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn tỉnh, nhiều tập thể, cán bộ, giáo viên được tặng thưởng Huân chương, bằng khen, danh hiệu nhà giáo ưu tú đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển GD&ĐT trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, xóm, tổ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Năm 2014, toàn thành phố có 88% gia đình, 73% xóm tổ, 83% cơ quan, đơn vị, 94% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực QP-AN bảo vệ pháp luật và xây dựng chính quyền; khối cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể và tổ chức xã hội cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng xóm, tổ văn hóa, ngăn ngừa giảm thiểu TNXH, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh; giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, phục vụ đắc lực phát triển KT-XH trên địa bàn.

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình của thành phố Hòa Bình được khen thưởng các danh hiệu cao quý. Trong giai đoạn 2015- 2020, thành phố Hòa Bình tiếp tục triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với phương hướng được xác định là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015- 2020, đưa thành phố Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020”.

 

 

 

                                                   PV

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tăng diện tích cây ăn quả có múi lên trên 154 ha

(HBĐT) - Thực hiện định hướng phát triển diện tích cây ăn quả có múi, nông dân huyện Yên Thuỷ đã tập trung đưa vào trồng các loại cam, chanh, bưởi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đến nay, diện tích cây có múi đã đạt 154,4 ha, tăng 50 ha so với năm 2014, bao gồm 118,1 ha bưởi Diễn, 32,5 cam, 4,8 ha chanh. Giá trị bình quân thu nhập đạt 400 triệu đồng/ha/năm.

Gần 30 lao động nông thôn xã Ngọc Mỹ được đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp

(HBĐT) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Tân Lạc vừa khai giảng lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho 28 lao động nông thôn xã Ngọc Mỹ. Lớp dạy nghề thuộc Đề án 1956 đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Công khai, minh bạch và giảm giờ nộp thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính thuế hiện nay

(HBĐT) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế., tính đến hết tháng 6/2015, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đã được giảm xuống 117, sau khi cơ quan này gỡ bỏ hàng trăm thủ tục từ đầu năm 2014, đến nay đã giảm hàng trăm giờ làm thủ tục, qua đó tiết kiệm nhiều chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Ngọt thơm “na lòng hồ”

(HBĐT) - Xóm Tháu, xã Thái Thịnh là một trong những xóm lòng hồ đặc biệt khó khăn của thành phố Hòa Bình. Xóm chỉ có hơn 40 hộ dân sống cheo leo trên những đỉnh đồi khu vực lòng hồ sông Đà. Chính vì vậy, diện tích đất tự nhiên ở đây chủ yếu là đất đá vôi, độ dốc cao, rất khó canh tác. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, bằng sự nỗ lực tìm tòi, cần cù lao động, những người nông dân xóm Tháu đã biến khó khăn thành lợi thế khi gây dựng thành công mô hình na dai trên đất đá vôi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bảo Hiệu (Yên Thuỷ): Được giá, được mùa bí xanh trái vụ

(HBĐT) - Bà con nông dân xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) đang thu hoạch bí xanh – một trong những cây họ bầu bí giảm nghèo chủ lực trên vùng đất còn nhiều khó khăn này. Thông thường mọi năm, các hộ chỉ trồng bí vụ đông xuân. Tuy nhiên, gần đây, cây bí xanh được bà con trồng tăng vụ ở vụ hè thu. Đáng mừng là nỗ lực chuyển đổi của bà con đã được bù đắp xứng đáng nhờ bí xanh trái vụ được giá, được mùa. Mới có ít ngày thu hoạch thời điểm trung tuần tháng 8 đã mang về hàng chục triệu đồng cho các hộ, cá biệt có hộ thu trên, dưới 100 triệu đồng.

Hỗ trợ cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Theo đó, Hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách vay vốn theo Quyết định này là:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục