Nông dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) thu hoạch ngọn su su.

Nông dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) thu hoạch ngọn su su.

(HBĐT) - Khó lòng bỏ qua cơ hội lên vùng cao Tân Lạc mùa này để trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống mới ở Thung Mây. Vượt hàng chục km đường đèo, dốc, Quyết Chiến là cửa lối dẫn vào chốn Thung Mây nơi chúng tôi khởi đầu điểm đến.

 

Ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, 5 xã vùng cao Tân Lạc gần như quanh năm bao bọc bởi sương mù. Nắng trong ngày thường xuất hiện tầm 9 - 10 giờ. Thế nhưng, người vùng cao không chờ đến lúc trời hửng nắng, tan sương mới bắt đầu công việc của một ngày. Ngay cả khi thời tiết dưới 10 độ C, bà con vẫn miệt mài sớm hôm vun trồng, chăm sóc cho lúa, cây màu tốt tươi.

 

Nhờ bàn tay lao động cần cù, biết tận dụng thời tiết, khí hậu đặc thù mà người dân các xã vùng cao Quyết Chiến, Lũng Vân, Bắc Sơn, Nam Sơn, Ngổ Luông tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành nên cây trồng hàng hóa riêng biệt so với 3 vùng: Mường Thàng, Mường Động, Mường Vang. Hiếm có nơi nào cây ngô lai lại được bà con đưa vào trồng tập trung như ở nơi đây. Ngô không chỉ chiếm gần như toàn bộ diện tích bãi, thung mà còn vượt dốc “chiếm lĩnh” trên triền đồi, lưng núi. Theo thống kê, diện tích ngô trên địa bàn 5 xã vùng cao đạt trên 1.000 ha. Nhờ chú trọng thâm canh, tập trung chăm sóc nên năm nào năng suất ngô vùng này cũng vượt trội so với các vùng khác. Các vùng Ngổ Luông, Quyết Chiến, Bắc Sơn có hàng chục nông hộ thu trên chục tấn ngô/vụ, thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng/năm. 3 năm trở lại đây, vụ thu hoạch ngô ở các xã vùng cao ghi nhận thắng lợi lớn, năng suất bình quân đạt từ  65 - 70 tạ/ha, cá biệt có nơi năng suất đạt 80 - 90 tạ/ha.

 

Lên các xã vùng cao Tân Lạc mùa này cũng bắt đầu vào kỳ thu hoạch chính vụ rau su su. Sau ngô lai được xem là cây xóa đói, giảm nghèo thì su su là cây giúp bà con vùng cao làm giàu. Cuộc sống sung túc của anh Đinh Văn Miêng ở xóm Chiềng, xã Lũng Vân  chỉ thực sự bắt đầu cách đây 6-7 năm. Thời điểm đó, cây su su khởi đầu triển khai mô hình ở các xã lựa chọn gồm Lũng Vân, Quyết Chiến. Dần dần, mô hình lan rộng ở cả 5 xã vùng cao, tạo bước ngoặt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong đồng bào dân tộc. Diện tích rau su su của gia đình anh Miêng được xem là “đáng nể” trong vùng với trên, dưới 2 ha, trừ mọi chi phí, anh thu lãi 400 triệu đồng/vụ. Được biết, có trên 1.000 hộ thuộc 5 xã trồng su su lấy ngọn, tổng diện tích toàn vùng đạt trên, dưới 60 ha, trong đó 9,9 ha su su thuộc xã Quyết Chiến đã được cấp chứng chỉ sản xuất rau theo quy trình VIETGAP.

 

Người vùng cao Tân Lạc không chỉ mạnh dạn trồng su su lấy ngọn mà còn “thử sức” với việc phục hồi giống quýt ngọt Nam Sơn (khoảng 40 ha), chè Shan tuyết (20 ha) và tỏi tía bản địa (20 ha). Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Dọc 5 xã vùng cao, đường sá giờ đã thuận tiện hơn trước, góp phần mở rộng giao thương, thúc đẩy phát triển KT-XH. Đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc nhận định: Công cuộc chuyển đổi, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất đã tạo diện mạo, sức sống mới ở các xã vùng cao. Thay vì tập quán canh tác lạc hậu, trồng giống cũ kém hiệu quả, đồng bào vùng cao đã chuyển sang trồng giống mới, thay đổi cả phương thức thâm canh, chọn lựa cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đầu tư giống, vốn, kỹ thuật để đem lại thu nhập cao, bền vững. Từ chuyển đổi cây trồng đã mang đến cho vùng cao nhiều khởi sắc, trước hết là đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện, tăng số hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, tạo đà phát triển văn hóa, xã hội, đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM ở địa phương.

 

 

 

                                                                                      Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục