(HBĐT) - Cùng cán bộ, hội viên NCT xã Thanh Hối (Tân Lạc), chúng tôi đến thăm mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt kết hợp chăn nuôi của gia đình ông Dương Tất Tính, chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Tân Hương, hội viên NCT xã Thanh Hối - một trong những hộ thành công với mô hình kinh tế vườn, trồng bưởi đỏ kết hợp với chăn nuôi quy mô lớn.

 

Hiện nay, mô hình trang trại của gia đình ông Tính có hơn 4,4 ha chủ yếu trồng bưởi đỏ, trong đó có 4 ha mới được gia đình ông đầu tư năm thứ nhất. Chia sẻ về mô hình kinh tế gia đình, ông Tính cho biết: Cũng như nhiều nông dân khác, tôi luôn tìm tòi trồng nhiều loại cây với hy vọng phát triển kinh tế. Tôi đã từng trồng nhãn đến vải rồi quay lại mía tím nhưng hiệu quả kinh tế không cao do điều kiện chăm sóc cần nhiều nhân lực trong khi giá bán lại bấp bênh. Sau khi thăm quan một số mô hình trồng bưởi đỏ ở xã Đông Lai và Thanh Hối thấy hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn những cây đã trồng, tôi quyết định trồng thử 100 cây.

 

Để có kiến thức trồng bưởi, ông đến những gia đình đã trồng để học hỏi kinh nghiệm. Ông tìm đến Viện Nghiên cứu cây có múi ở Xuân Mai (Hà Nội) để tìm hiểu. Với những kiến thức, kinh nghiệm ông học hỏi được về áp dụng cho cây bưởi của gia đình mình. Chỉ với 100 cây, vụ bưởi năm 2013, vừa bán giống, bán quả, gia đình ông thu trên 400 triệu đồng. Năm 2014, gia đình ông thu hơn 800 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, ông Tính còn tích cực tìm tòi những quy trình kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hướng tới thị trường rộng lớn hơn.

 

Ngoài trồng bưởi, ông Tính và gia đình nuôi lợn thịt và ngan, gà để tăng thêm thu nhập, đồng thời tận dụng lượng phân bón tự nhiên cho diện tích vườn. Chính cách làm sáng tạo, lấy ngắn nuôi dài đã giúp gia đình ông có vốn quay vòng thường xuyên, tiếp tục mở rộng quy mô trang trại. Hiện, gia đình ông đã mở rộng diện tích bưởi lên hơn 4,4 ha, trung bình mỗi năm nuôi 30 con lợn thịt và hơn 500 con gà, ngan, ngỗng.

 

Không chỉ làm kinh tế, ông còn thường xuyên giúp đỡ hội viên, những người ham làm vườn của nhiều nơi đến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Với những nỗ lực của mình, nhiều năm liên tục, ông Dương Tất Tính được công nhạõn hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động - sản xuất.

 

 

 

 

                                                                                           P.L

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục