Nông dân xã Vĩnh Đồng làm vụ đông, không cho “đất nghỉ”.
(HBĐT) - Ngay sau khi thu hoạch lúa thu, bà con nông dân Kim Bôi đã hối hả xuống đồng bắt tay vào sản xuất vụ đông 2015.
Sáng vừa tỏ mặt người, không khí vụ đông lao động của bà con nông dân Vĩnh Đồng sôi động như vào vụ lúa cấy. Hàng trăm nông dân các xóm từ Chiềng 1 đến Chiềng 5 ra quân làm vụ đông cho kịp khung thời vụ. Chỗ này làm đất, chỗ kia ủ phân, chỗ làm dàn cây leo, khu tưới cây. Ông Bùi Văn Minh đang chăm chú điều khiến máy cầy làm đất. Vợ ông hối hả gánh phân tập kết tại bờ ruộng. Ông bảo: Nhà nhà làm vụ đông. Cả xóm, cả xã cùng làm vụ đông. Chẳng chỗ nào để đất trống. Dân trong thôn có 2 vụ lúa, 1 vụ màu trồng các loại rau đậu, ngô, khoai là cuộc sống tạm ổn. Trao đổi với đồng chí Bùi Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đồng được biết: Vĩnh Đồng là xã có tới 90% người làm nông nghiệp. Trong khi đó diện tích không nhiều, bình quân 300 m2/khẩu. Thế nhưng Vĩnh Đồng lại là xã có truyền thống sản xuất nông nghiệp, tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng của đất, không cho đất nghỉ. Bà con nắm chắc khung thời vụ và quy trình kỹ thuật gieo trồng, nên hiệu quả sản xuất khá cao. Năng suất 2 vụ lúa luôn đứng ở tốp đầu của huyện. Sau thu hoạch lúa thu, bà còn khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông. Vụ đông này xã đặt kế hoạch gieo trồng 140 ha, các cây trồng chủ yếu vẫn là ngô đông, khoai tây, khoai lang, dưa chuột nếp, củ đậu… Tính ra khoai tây cũng đem về doanh thu tiền tỷ cho bà con trong xã. Đậu củ cũng được trồng quanh năm, nếu canh tác tốt, giá bán ổn định từ 3000-5000 đồng/cân, thu được khoảng 150 triệu đồng/ha sau vài tháng. Nông dân gần đường nên nhanh ngạy, bà con liên tục nắm bắt thị trường trồng các loại cây như ngô nếp, dưa chuột thơm, rau đậu các loại... Năm nay, trồng thử nghiệm 8000 m2 dưa chuột nguyên liệu cho Công ty Pacific Hòa Bình. Người dân phấn khởi lao động sản xuất. Khoai tây, ngô thu gần áp tết, tiếp đến khoai lang, dưa chuột thu đầu năm, đến tháng 4-5 lại thu khoai tây, còn đậu củ thu quanh năm, thu nhập cũng có đồng ra đồng vào. Nông sản, hàng hóa của bà còn Vĩnh Đồng chiếm tới 1/3 lượng hàng hóa ở Chợ Rạnh- Đông Bắc. Hộ nghèo của xã chỉ còn 7,9%. Theo đồng chí Bùi Văn Bộ, Phó phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi cho biết: Vụ đông có vai trò quan trọng cải thiện đời sống bà con nông dân. Thời gian sản xuất vụ đông không chỉ bó gọn vài tháng. Từ trung tuần tháng 9 huyện đã có kế hoạch triển khai và chỉ đạo các xã sản xuất vụ đông. Tiến độ trồng cây vụ đông năm nay khá hơn so với cùng kỳ. Vụ này, huyện đặt kế hoạch trồng 2.078 ha. Không khí sản xuất vụ động sôi động nhất là các xã dọc đường 12 B như Vĩnh Đồng, Hạ Bì, Kim Bình…những địa phương có truyền thống làm vụ đông và có điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng ngô đạt khoảng 600 ha, khoai lang 390/465 ha, rau đậu các loại trồng 360/746 ha…
Lê Chung