Cán bộ Trung tâm KN-KN và các đơn vị phối hợp bàn giao trâu giống cho các hộ tham gia dự án chăn nuôi trâu sinh sản quy mô nông hộ tại xã Phú Cường (Tân Lạc).
(HBĐT) - Năm 2015, bằng nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã thực hiện Dự án chăn nuôi trâu sinh sản quy mô nông hộ tại xã Phú Cường (Tân Lạc) với 15 hộ tham gia.
Tham gia dự án, bà con được hỗ trợ 15 con trâu giống (14 con cái, 1 con đực) có chất lượng tốt và tiềm năng tầm vóc lớn, đủ tiêu chuẩn để nhân giống, tránh đồng huyết để lai tạo, nâng cao tầm vóc cho đàn trâu trên địa bàn. Bên cạnh được nhận trâu giống, các hộ còn được tập huấn, trao đổi kiến thức cần thiết như chọn giống trâu, chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ thuật làm chuồng trại, trồng cỏ, chế biến thức ăn, phòng - chống dịch bệnh cho đàn trâu... Đặc biệt, cán bộ dự án còn hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi biết ghi chép theo dõi quá trình nuôi, hoạch toán kinh tế trong chăn nuôi từ đó chủ động trong nuôi dưỡng và phòng bệnh.
Đến nay, sau 9 tháng thực hiện, theo đánh giá cho thấy: Đàn trâu nhập về được các hộ chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình đã được tập huấn, chuồng trại sạch sẽ, thức ăn thô, xanh được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ... nên đàn trâu phát triển tốt, trâu béo, khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra. Đã có 8 con có biểu hiện động dục, 6 con đã lấy giống, 3 con đã có chửa. Dự kiến đến hết tháng 12/2015, tỷ lệ phối giống sẽ đạt 70- 80%. Nhờ tham gia dự án, người chăn nuôi đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc chăn nuôi thâm canh, chăn nuôi có đầu tư sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với chăn nuôi thả rông.
Dự án nhằm mục đích giúp các hộ chăn nuôi trâu nâng cao năng suất, tạo ra thu nhập ổn định và lâu dài không chỉ cho nông dân tham gia mà hướng tới nhiều hộ nông dân khác trong vùng. Vì vậy, trong thời gian tới, cán bộ kỹ thuật của dự án tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ hộ chăm sóc để đàn trâu sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao khả năng sinh sản. Trong đó cần chú ý kiểm tra theo dõi kịp thời phát hiện trâu cái động dục để cho phối giống, tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến các kiến thức từ dự án tới nhiều người chăn nuôi cùng nắm bắt và chia sẻ. Thành công của dự án sẽ giúp các hộ nông dân nâng cao ý thức trong chăn nuôi trâu, chuyển từ chăn nuôi tự phát sang có kiểm soát hướng đến chăn nuôi quy mô hàng hóa, tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước góp phần vào công tác giảm nghèo, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
Thanh Hằng (Trung tâm KN - KN)