Lô hàng bánh giả nhãn hiệu được lực lượng Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ ngày 4/1/2016.                                ảnh: p.v

Lô hàng bánh giả nhãn hiệu được lực lượng Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ ngày 4/1/2016. ảnh: p.v

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Bính Thân đang đến gần. Đây là thời điểm sôi động nhất trong năm của thị trường vì sức mua tăng cao. Tại các chợ, siêu thị, cửa hàng đã bắt đầu bày bán nhiều hoàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết. Lợi dụng dịp này, tội phạm buôn lậu hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại cũng gia tăng hoạt động.

 

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an các huyện, thành phố nắm tình hình, rà soát các tuyến, địa bàn, nơi tập trung nhiều ngành hàng trọng điểm, các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa. Mục tiêu nhằm phát hiện các hành vi vi phạm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng: rượu, bia, thuốc lá, đồ điện tử, điện lạnh, điện thoại di động, tiền giả. Đặc biệt là mặt hàng vũ khí, pháo nổ, văn hóa phẩm độc hại, đồ chơi mang tính bạo lực, tài liệu có nội dung xấu, động vật hoang dã và các mặt hàng tiêu dùng khác. Khi phát hiện đối tượng, phương tiện vi phạm chủ động thông tin, phối hợp giữa các lực lượng: chống buôn lậu PC64, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự, kiểm lâm, quản lý thị trường để kiểm tra, xử lý theo quy định, tránh chồng chéo bỏ ngỏ thị trường.

 

Qua thực tế phối hợp kiểm tra giữa các lực lượng cho thấy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có những dấu hiệu nóng lên. Mới đây, vào tối ngày 4/1, trên QL6 thuộc địa bàn xã Trung Minh (TP Hòa Bình), Cảnh sát kinh tế PC64 phối hợp với lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 48 thùng các tông, trong đó có 960 hộp bánh giả nhãn hiệu vận chuyển trên xe tải. Bên ngoài vỏ hộp rất bắt mắt ghi là bánh trứng cuộn kem sôcôla, có cả hình minh họa rõ nét, ghi sản xuất tại Từ Liêm,  Hà Nội. Tuy nhiên, bên trong là bánh xốp bắp sản xuất tại Cát Quế - Hoài Đức - Hà Nội. Để đảm bảo đúng trọng lượng 350g ghi trên vỏ hộp, các đối tượng đã nhét 2 tấm các tông khá nặng vào bên trong để đánh lừa người tiêu dùng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài chắc chắn nhiều người tiêu dùng không thể phân biệt. Theo báo cáo của phòng Cảnh sát kinh tế PC64, trong 15 ngày triển khai đợt cao điểm (16/12 - 31/12/ 2015) đã phối hợp bắt giữ, xử lý 6 vụ vi phạm về nhãn mác hàng hóa, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Chủ yếu là hàng quần áo, giày dép, đồ điện dân dụng, điện máy, đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Thạch, Đội trưởng đội Phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng PC64 (Công an tỉnh) cho biết: Thời điểm Tết, các đối tượng gia tăng hoạt động làm ăn phi pháp. Dịp Tết năm ngoái, lực lượng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ nhiều loại hàng giả nhãn hiệu như: nước uống đóng chai Marinda, mỹ phẩm, mỳ chính Ajinomoto, bánh kẹo các loại... Tết năm nay, qua công tác nắm tình hình và thực tế đã phát hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn. Cụ thể như hành vi sử dụng hóa đơn không chính thống, hóa đơn của các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ để hợp thức hóa vận chuyển, gây khó khăn cho công tác xác minh, bắt giữ, xử lý. Ngoài ra còn có các hành vi chở hàng lậu lẫn hàng hóa khác trên xe khách; trà trộn hàng lậu, hàng giả với hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các đối tượng thường vận chuyển vào ban đêm tại nhiều cung đường khác nhau, thậm chí còn cử cả người theo dõi cán bộ thực hiện nhiệm vụ; sử dụng đối tượng ngoài xã hội đến gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ. Một số đối tượng, nhất là lái xe đường dài thường không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Không ít trường hợp phải tổ chức chốt chặn nhiều lần mới bắt được. Có đối tượng sẵn sàng bỏ hàng để trốn tránh trách nhiệm. Đối tượng có sử dụng ma túy thường manh động, liều lĩnh. Trước những vấn đề đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, CB, CS luôn tuân thủ quy trình công tác, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác. Dịp Tết, thực hiện trực 100% quân số. Do đó đã phục vụ tốt  việc xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

 

Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn những khó khăn. Hệ thống chính sách, pháp luật có những bất cập. Một số lĩnh vực không đồng bộ chưa được sửa đổi, bổ sung. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong đấu tranh về lĩnh vực này chưa thường xuyên. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, xa cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu để biết cách nhận biết các loại hàng lậu, hàng giả. Xem kỹ trước khi mua hàng. Cảnh giác trước những lời quảng cáo quá sức để tránh tiền mất, tật mang. Đồng thời báo cho lực lượng chức năng những thông tin về các hành vi vi phạm theo số máy đường dây nóng.

 

                                                                                       

                                                                                 Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục