Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

(HBĐT) - Chiều 15/1, tại trung tâm thương mại Hoàng Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức và đông đảo hội viên hội Hiệp hội DN tỉnh.

 

Năm 2015, hoạt động của Hiệp hội DN tỉnh được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đến nay, Hiệp hội DN tỉnh có 3 tổ chức hội thành viên là Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V), Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT), Hiệp hội Du lịch và 11 tổ chức hội trực thuộc tại các huyện, thành phố với trên 1.000 doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội DN đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phổ biến các chủ trương, chinh sách pháp luật đến các doanh nghiệp kịp thời; phối hợp tổ chức đối thoại với cơ quan QLNN, chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của hội viên đến các cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lành mạnh, động viên các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2015 hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN tiếp tục cải thiện. Cộng đồng DN tiếp tục khẳng định là lực lượng quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương. Các doanh nghiệp hội viên tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp hàng trăm tỷ đồng NSNN và 15 tỷ đồng các hoạt động từ thiện.

 

Hiệp hội DN tỉnh đề ra phương hướng năm 2016 tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội thành viên, thực hiện các hoạt động truyên truyền, hỗ trợ hội viên đào tạo nâng cao trình độ, năng lực quản lý, tăng cường liên kết hỗ trợ hội viên tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với các cơ quan QLNN, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển SXKD, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy sự phát tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

 

 

       Các doanh nghiệp ủng hộ chương trình tết cho người nghèo.

 

Tại lễ tổng kết các doanh nghiệp đã ủng hộ 2,24 tỷ đồng tặng quà tết cho người nghèo và các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Hội DNN&V Việt Nam đã khen thưởng 11 doanh nghiệp có thành tích đóng góp cho công tác hội doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Hiệp hội DN dù mới thành lập những có nhiều khởi sắc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.  Mong muốn Hiệp hội DN tỉnh tiếp tục khẳng định được vài trò là cầu nối giữa cơ quan QLNN và cộng động doanh nghiệp, cùng nỗ lực vì mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

 

 

                                                                             Lê Chung

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục