Mô hình chăn nuôi bò nhốt giúp nhiều hộ dân xã Yên Nghiệp ổn định cuộc sống.

Mô hình chăn nuôi bò nhốt giúp nhiều hộ dân xã Yên Nghiệp ổn định cuộc sống.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng ủy xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

 

Đồng chí Bùi Văn Bẻm, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nghiệp cho biết: Với đặc thù là xã thuần nông nhưng giá cả đầu tư cho sản xuất cao, thị trường không ổn định. Để tháo gỡ khó khăn, đảng bộ xã đã xác định cần phải có nghị quyết chuyên đề về  phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Sau khi phân tích điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, Đảng ủy đã lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chỉ lựa chọn canh tác giống lúa lai cho năng suất cao trên diện tích đất đảm bảo hai vụ lúa còn lại toàn bộ diện tích đất lúa bấp bênh chuyển sang trồng các loại cây màu phù hợp, năng suất cao. Từ việc xác định hướng  phát triển  phù hợp với điều kiện của xã, đảng ủy xã xây dựng thành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đồng thời giao trách nhiệm cho đảng viên tại các chi bộ phải gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

 

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt đến các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phân công các đồng chí đảng viên phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Theo đó, các hộ có nhu cầu phát triển kinh tế được xã tạo điều kiện vay vốn ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cây, con giống... Đến nay, xã từng bước xác định được các loại cây trồng chủ lực bên cạnh cây lúa như mía tím bình quân hàng năm trồng 190 ha; sắn cao sản 150 ha; ngô lai 80 ha; khoai lang 75 ha; bí xanh, bí đỏ hơn 60 ha. Cùng với việc mở rộng diện tích gieo trồng, nhân dân trong xã đã đẩy mạnh áp dụng KH – KT vào sản xuất nên đã mang lại năng suất cao, tăng thu nhập cho người dân.

 

Ngoài ra, để tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Nghiệp đã chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, bò. Hiện nay, tổng đàn trâu bò trên địa bàn xã hơn 100 con, chủ yếu do các hộ gia đình nuôi nhốt để tận dụng các nguồn phụ phẩm như lá mía, ngô … Tuy mới phát triển những mô hình này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng chí Bùi Văn Ên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp cho biết: với hơn 1000 con trâu bò, trung bình mỗi năm nhân dân trong xã có khoảng 500 đến 550 triệu đồng thu tăng trưởng và sản phẩm phụ. Đặc biệt, nhiều thôn khó khăn, ít đất sản xuất như thôn Mai Sơn là thôn tái định cư chỉ với 5000m2 đất canh tác/ hộ nhưng nhờ phối hợp chăn nuôi trâu bò, đến nay nhiều hộ đã từng bước thoát nghèo.

 

Song song với xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, Đảng ủy xã đã quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước tạo thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.  Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, bằng nguồn vốn của Nhà nước và huy động nhân dân đóng góp, đã làm được 1.740 m đường trục liên xóm bằng bê tông; huy động 3.046 ngày công nạo vét kênh mương tưới tiêu, tu sửa bai giữ nước, cống thủy lợi. …. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm,  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 20,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, xã đã hoàn thành 9/19 tiêu chí nông thôn mới.

 
 Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm, hệ thống chính trị từ xã đến thôn luôn được củng cố, kiện toàn. Đặc biệt, đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nêu cao tinh thần đoàn kết,  phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với quần chúng nơi cư trú, kịp thời phát huy những việc làm tốt, khắc phục những tồn tại, tiêu cực nảy sinh, ổn định ANTT thôn xóm.

 

                                                               

                                                                                      P.L

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục