Các đại biểu khảo sát khu ruộng trình diễn giống lúa Đại Dương 8.
(HBĐT) - Ngày 2/6, tại huyện Kim Bôi, Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn 3 giống lúa mới: Đại Dương 1, Đại Dương 8, ĐD2 trong vụ xuân năm 2016. Đây là mô hình do Sở NN&PTNT giao Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản phối hợp với Công ty CP Đầu tư Thương mại Đại Dương triển khai thực hiện, nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng thích ứng của các giống lúa mới đối với điều kiện canh tác lúa của địa phương.
Cả 3 giống lúa trình diễn đợt này đều là giống chính thức được Bộ NN&PTNT công nhận, do Công ty CP Đầu tư Thương mại Đại Dương được ủy quyền cung ứng. Trong đó, có 2 giống lúa lai 3 dòng là Đại Dương 1 và Đại Dương 8, còn lại ĐD2 là giống lúa thuần. Các giống này đều đã được trình diễn và sản xuất thành công tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc.
Tại Hòa Bình, mô hình trình diễn được thực hiện trong vụ xuân 2016 với tổng diện tích 3 ha thuộc địa bàn xóm Đồi, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu cho thấy, cả 3 giống lúa đều được đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh và các yếu tố cấu thành năng suất. So với các giống đối chứng là Nhị ưu 838 và HT1, 3 giống lúa trên có năng suất thực thu dự kiến cao hơn. Cụ thể, giống Đại Dương 1 đạt năng suất khoảng 76 tạ/ha, Đại Dương 8 khoảng 79 tạ/ha, ĐD2 khoảng 63 tạ/ha. Thông qua thực hiện mô hình, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản bước đầu đánh giá: Đây là các bộ giống có triển vọng, nhiều ưu điểm, phù hợp với điều kiện canh tác vụ xuân của huyện Kim Bôi và những vùng có điều kiện tương tự. Cùng với ưu điểm khá nổi bật về khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận của thời tiết, đây còn là những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, phù hợp với yêu cầu của người sản xuất và nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
Tham dự hội thảo, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao hiệu quả thực hiện mô hình trong vụ xuân 2016. Đồng thời, đề nghị tiếp tục trình diễn 3 giống lúa này trong vụ mùa tại các địa phương khác để có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích ứng của giống đối với các vụ sản xuất khác nhau tại các địa phương khác nhau, qua đó tuyển chọn được bộ giống chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân./.
Thu Trang