(HBĐT) - Ngày 3/7, ngày thi đấu thứ 4 của Giải Vô địch xe đạp đường trường trẻ và xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018, với nội dung thi 40km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 17 - 18 và 50km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17-18.



Các đội bám đuổi nhau sát nút trên đường đua.



BTC trao huy chương cho các đội 50 nội dung tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17-18.

Tại nội dung thi 40km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 17 – 18 có 4 đội thi gồm, Đồng Tháp, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và 50km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17 – 18 có 4 đội gồm, Quân Đội, Cần Thơ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương. Mặc dù các vận động viên thi đấu trong thời tiết nắng nóng găy gắt, nhưng do có sự chuẩn bị tốt về thể lực nên các đội đã thi tốt, bám đuổi nhau sát nút trên đường đua.

Kết quả, dung thi 40km đồng đội tính giờ nữ, đội Đồng Tháp về nhất với thời gian 1 giờ 2 phút 23 giây, về nhì là đội Bình Dương với thời gian 1 giờ 2 phút 55 giây và đội TP.Hồ Chí Minh về thứ ba với thời gian 1 giờ 5 phút 45 giây. Nội dung thi 50km tính giờ đồng đội nam, đội Quân đội về nhất với thời gian 1 giờ 8 phút 20 giây, đội TP.Hồ Chí Minh về nhì với thời gian 1 giờ 13 phút 29 giây và về thứ ba là đội Cần Thơ với thời gian 1 giờ 17 phút 42 giây.

Ngày mai, (ngày 4/7) các vận động viên thi đấu nội dung 500m tốc độ nữ lứa tuổi 17-18; 500m tốc độ nam lứa tuổi 17-18; 2 km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16; 2 km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18; 3km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16; 3km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17-18.

 

Hồng Ngọc


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục