(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TD-TT) quần chúng huyện Lạc Sơn luôn được sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Huyện thường xuyên duy trì, tổ chức hoạt động, các giải thể thao thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện TD-TT, sức khỏe, tăng tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Phong trào TD - TT tại huyện Lạc Sơn luôn thu hút được đông người dân tham gia tập luyện thường xuyên.Trong ảnh: Các vận động viên nữ tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2018).

Theo thống kê của Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Sơn, đến nay, toàn huyện có 35% số người luyện tập TD - TT thường xuyên, 10.000 người đạt chế độ rèn luyện theo tiêu chuẩn, 25% hộ gia đình thể thao, 75 CLB thể thao. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm VH - TT&TT huyện cho biết: Để phong trào TD - TT trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa việc luyện tập TD - TT, tăng cường nâng cao sức khỏe, huyện huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa, làm mới hệ thống sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu… phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện TD - TT, tổ chức các giải thể thao, hội thi, hội diễn và các sự kiện chính trị của địa phương. 

Hiện nay, phong trào TD - TT trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã thực sự đi vào đời sống xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, lứa tuổi, thành phần thường xuyên tham gia tập luyện ở nhiều bộ môn. Các CLB, đội thể thao, nhóm sở thích được thành lập và duy trì hoạt động sôi nổi với nhiều môn thể thao phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Ngoài các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, vật cổ truyền dân tộc..., các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... cũng phát triển mạnh và có số lượng người tham gia tập luyện đông. Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm: Hàng năm, Trung tâm VH-TT&TT huyện tổ chức từ 8 - 10 giải thể thao cấp huyện; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức giải thể thao vào những ngày lễ lớn của đất nước, dịp kỷ niệm của các ngành, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Năm 2018, huyện đã tổ chức 10 giải thể thao cấp huyện và tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu 10 giải thể thao cấp tỉnh, đoạt 27 huy chương các loại.

Hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 năm nay, Phòng VH - TT và Trung tâm VH-TT&TT huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức người lao động huyện Lạc Sơn và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 vào ngày 24/3. Phấn đấu, 100% xã, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic, khoảng 7.000 người dân tham gia hưởng ứng chạy trong ngày này. Bên cạnh đó, huyện tập trung các vận động viên để tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu Giải bắn nỏ, kéo co tỉnh năm 2019 được tổ chức vào tháng 3 tại huyện Tân Lạc.

Thời gian tới, Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, duy trì và phát triển phong trào TD-TT quần chúng từ huyện đến cơ sở. Chú trọng đầu tư phát triển những môn thể thao mũi nhọn, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng, tập luyện tham gia thi đấu các giải của tỉnh đạt nhiều thành tích cao.


                                                                   Hồng Ngọc


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục