Ethiopia là nước thứ 6 được Câu lạc bộ Bayern Munich mở các cơ sở đào tạo bóng đá sau các quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Singapore.


Lãnh đạo Trường đào tạo bóng đá FC Bayern Munich chụp ảnh cùng các quan chức Liên đoàn bóng đá Ethiopia. (Nguồn: Bayern Munich)

Ngày 17/4, gã khổng lồ bóng đá ở Đức và châu Âu, Câu lạc bộ Bayern Munich đã khai trương Trường đào tạo bóng đá FC Bayern Munich đầu tiên ở châu Phi tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Đương kim vô địch Bundesliga đã ký thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Ethiopia (EFF) về việc mở cơ sở đào tạo bóng đá tại quốc gia châu Phi này, cũng như hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thường xuyên cử các huấn luyện viên trẻ của câu lạc bộ để đào tạo các cầu thủ và huấn luyện viên ở Ethiopia.

Tham dự lễ khai trương trường bóng đá trên và khai mạc giải U17 của Câu lạc bộ Bayern Munich tại cơ sở đào tạo bóng đá này có ông Jörg Wacker, thành viên ban điều hành quốc tế và chiến lược, cùng đại sứ thương hiệu của Bayern Munich Giovane Elber và Thủ hiến bang Bayern, Tiến sỹ Markus Söder, hiện có chuyến thăm chính thức tới Ethiopia.

Theo ông Söder, Câu lạc bộ Bayern Munich là một trong những điểm hấp dẫn nhất của Bayern. Giờ đây, Trường đào tạo bóng đá FC Bayern ở Addis Ababa mang đến sự kết hợp giữa chuyên môn bóng đá của Bayern với sự cuồng nhiệt thể thao của Ethiopia. Đây là nền tảng tốt cho mối quan hệ đối tác đầy hứa hẹn.

Trong khi đó, ông Jörg Wacker cho biết Trường bóng đá FC Bayern ở Addis Ababa - cơ sở đào tạo bóng đá đầu tiên của Câu lạc bộ trên ở châu Phi, sẽ giúp đưa người hâm mộ ở châu Phi đến gần hơn với Câu lạc bộ Bayern Munich và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của bóng đá ở Ethiopia.

Ethiopia là nước thứ 6 được Câu lạc bộ Bayern Munich mở các cơ sở đào tạo bóng đá sau các quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Singapore./.

 

                 TheoVietnamplus

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục