Ông Dư Chí Quốc (62 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, đã ký hợp đồng để dẫn dắt đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành 1 HCV, 2 HCĐ.


Đinh Quang Linh tham dự Giải bóng bàn toàn quốc 2019 tại Khánh Hòa- Ảnh: TIẾN HÙNG

Ngày 9-5, ông Phan Anh Tuấn, trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT, cho biết hợp đồng của ông Quốc với bóng bàn Việt Nam có thời hạn từ ngày 1-4 đến ngày 15-12-2019.

Hiện tại, ông Quốc đang dẫn dắt đội tuyển bóng bàn trẻ tập luyện tại Trường đại học TDTT Bắc Ninh. Từ ngày 1-7, ông sẽ chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Giải vô địch châu Á vào tháng 9 tại Indonesia và SEA Games 30 vào tháng 11. Lương của ông Dư Chí Quốc là 4.000 USD/tháng.

Ông Dư Chí Quốc hiện đang là HLV bóng bàn của Trung tâm Thể thao Olympic, Cục TDTT thành phố Hồ Bắc. Ông nhiều lần đảm nhiệm chức vụ HLV đội tuyển quốc gia Trung Quốc. 

Do có nhiều thành tích tốt, năm 2004 ông Quốc được Tổng Cục TDTT Trung Quốc công nhận là HLV bóng bàn cấp quốc gia. Trong sự nghiệp HLV, ông Quốc từng huấn luyện VĐV Lưu Quốc Chính giành HCV thế giới.

Tại SEA Games 30, bóng bàn bị nước chủ nhà Philippines cắt giảm ba nội dung quan trọng là: đồng đội nam- nữ, đôi nam nữ. Ở nội dung đồng đội nam tại SEA Games 2017, đội tuyển bóng bàn nam đã tạo cơn địa chấn khi đánh bại Singapore để lên ngôi vô địch. 

Do không có hai nội dung này, ông Phan Anh Tuấn cho biết bóng bàn VN sẽ cố gắng giành HCV ở nội dung đơn hoặc đôi nam.

Trong ngày 9-5, ban tổ chức Giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân lần thứ 37 năm 2019 đã tổ chức họp báo ra mắt giải đấu. 

Giải bóng bàn toàn quốc 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 20 đến 26-5 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của 148 VĐV đến từ 16 đoàn trên cả nước. Tất cả các VĐV hàng đầu của bóng bàn VN đều có mặt tại giải như: Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Đức Tuân…

Các VĐV tham gia tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam- nữ, đôi nam- nữ, đôi nam nữ, đơn nam- nữ. Ngoài giải thưởng giành cho các VĐV, đây là năm thứ 4 Giải bóng bàn toàn quốc sẽ tổ chức bầu chọn danh hiệu "Hoa khôi của giải".

BTC cũng phối hợp với Công ty Bảo hiểm LIAN thực hiện bảo hiểm thân thể cho VĐV dự giải với mức bảo hiểm 200 triệu đồng/người/vụ. 

 

             TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục