7 kỷ lục quốc gia được xác lập tại Cúp Bắn súng quốc gia 2019 vừa diễn ra. Đội tuyển Bắn súng Quốc gia đang nỗ lực chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới là SEA Games 30 và vòng loại Olympic 2020.

Báo Tin tức phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam về sự chuẩn bị của đội tuyển.

Bà đánh giá thế nào về Cúp Bắn súng quốc gia vừa diễn ra?

Giải Cúp Bắn súng quốc gia là giải thi đấu thường niên hàng năm, nhằm tuyển chọn các vận động viên (VĐV) tham dự các giải đấu lớn, năm 2019 này là các giải SEA Games và vòng loại Olympic 2020. Giải quy tụ các thành viên có thành tích tốt nhất ở tất cả các đội tuyển, các CLB bắn súng.

Qua giải này cho thấy, môn bắn súng còn những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện. Tuy nhiên, các VĐV đã nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất. Điều này khẳng định, giải này có chất lượng tốt.

Sở hữu trong tay nhiều xạ thủ mạnh, liên tục dẫn đầu, đoàn Quân đội đã cán đích bằng ngôi nhất toàn đoàn với 21 HCV, 19 HCB, 7 HCĐ, đoàn Quân đội tiếp tục giữ vững vị trí ngôi nhất toàn đoàn. Xếp thứ hai là Hà Nội với 7 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ; Hải Dương đứng thứ 3 với 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Trong 7 kỷ lục quốc gia mới xác lập, các xạ thủ của đoàn Quân đội nắm giữ tới 6 kỷ lục ở các nội dung: 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ, 10m súng ngắn hơi nữ, 50m súng trường 3 tư thế. Kỷ lục còn lại thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh ở nội dung 10 súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.

Với 7 kỷ lục mới được các VĐV trẻ xác lập, có thể nói Bắn súng Việt Nam đã tìm được lực lượng kế cận cho lứa Hoàng Xuân Vinh chưa, thưa bà?

Ở nội dung súng trường, Nguyễn Thị Thảo của Quảng Ninh là VĐV được đưa vào nhóm trọng điểm, để đưa lên đội tuyển, nhưng vì một số lý do mà VĐV này chưa tuyển lên được. Ngoài ra, một số VĐV trẻ như Nguyễn Thu Trang (Quân đội) hoặc Iwaki Ai (bố người Nhật, mẹ người Việt - đoàn TP Hồ Chí Minh) là những thế hệ kế cận VĐV đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games, các em đều giành HCV.

Quay trở lại với 7 kỷ lục có được, đây có thể nói là thiết lập kỷ lục, vì đã vượt qua các nội dung thi đấu mới, áp dụng luật mới.

Năm nay, môn bắn súng mạnh dạn đưa 2 nội dung hỗn hợp đồng đội nam và đồng đội nữ vào thi đấu để VĐV làm quen. Đây là các nội dung có trong thi Olympic và nếu tập luyện tốt, đội tuyển Việt nam có thể có được tấm vé cho vòng loại Olympic ở các nội dung này. Đây là thử thách khó khăn, bởi chỉ cần 1 VĐV, nhưng nếu tham dự nội dung này phải cần 1 nam 1 nữ cùng đạt chuẩn vòng loại thì mới có thể tham dự.

Ở giải này, Bắn súng Việt Nam đã áp dụng các luật thi đấu mới của Liên đoàn bắn súng thế giới, điều đó có ảnh hưởng thế nào tới thành tích của các VĐV hay không, thưa bà?

Luật thi đấu mới của Liên đoàn Bắn súng thế giới trong những năm gần đây thường xuyên thay đổi, với mục đích đưa môn bắn súng trở nên hấp dẫn với người xem. Nhưng đây cũng là thử thách với các VĐV về tâm lý và có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Đối với Việt Nam, để áp dụng luật thi đấu mới còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ.

Luật bắn súng mới của Liên đoàn Bắn súng thế giới áp dụng 2 nội dung súng trường hơi nam nữ và súng ngắn hơi nam nữ. VĐV sẽ phải làm quen với Luật thi đấu mới để nhanh chóng tiến ra đấu trường thế giới. Việc thi đấu theo luật mới cũng giúp các VĐV xác định được khả năng, nâng mức độ rèn luyện phấn đấu, nếu chưa đáp ứng được yêu cầu tiệm cận với việc tranh chấp vòng loại Olympic.


Đội tuyển Bắn súng Việt Nam đã có được sự chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.

Thưa bà, ở thời điểm Cúp Bắn súng thế giới tại Đức sắp diễn ra (ngày 24/5), các VĐV trọng điểm của Bắn súng có đang ở phong độ tốt để thi đấu ở giải đấu lớn cùng các mục tiêu SEA Games 30 và Vòng loại Olympic 2020?

Cho đến thời điểm này, các VĐV nằm trong đội tuyển quốc gia vẫn duy trì được thành tích tốt.

Để chuẩn bị cho SEA Games 30 và Olympic 2020, Liên đoàn đã phối hợp với Tổng cục TDTT lên kế hoạch tập huấn và thi đấu cho nhóm các VĐV trọng điểm ngay từ đầu năm. Các VĐV được cử tham dự các giải thế giới có vòng loại Olympic.

Với mục tiêu SEA Games 30 cuối năm nay, đội tuyển Bắn súng Việt Nam đã có được sự chuẩn bị chu đáo, với việc các VĐV đều đang có thành tích ổn định. sẵn sàng lên đường thi đấu.

Cúp Bắn súng thế giới tại Đức là một trong những giải đấu để các VĐV giành vé tham dự vòng loại Olympic 2020. Tuy nhiên, lực lượng nhân sự của đội hiện còn khá mỏng. Cụ thể, đoàn Bắn súng của Việt Nam sẽ chỉ có 5 VĐV thi đấu ở 8 nội dung tại giải tới đây. Nếu so với con số từ 30 đến 40 VĐV các đội tuyển khác mang theo, thì chắc chắn đây sẽ là một sức ép không hề nhỏ với mỗi VĐV.

Sau Cúp Bắn súng thế giới, chúng tôi sẽ còn 3 giải đấu nữa có xét vòng loại Olympic. Các VĐV được giao chỉ tiêu giành từ 1 - 2 suất vòng loại Olympic. Sức ép mà đội tuyển phải chịu khá lớn. Dù vậy, hy vọng các VĐV Việt Nam sẽ mang về được bất ngờ. Thể thao luôn có những điều bất ngờ, vì thế giới có nhiều người giỏi hơn. Nhưng dù vì lý do gì, đội tuyển Việt Nam cũng phải bắt buộc vượt qua vòng loại Olympic. Liên đoàn luôn động viên VĐV và luôn tin rằng VĐV sẽ nỗ lực giành chiến thắng mang về.

Xin cảm ơn bà!

 

             TheoBaotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục