Theo thống kê, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều bất bại khi đối đầu với Thái Lan.


Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đang bất bại trước Thái Lan. (Ảnh: Minh Tiến/Vietnam+)

Với những thành tích ấn tượng trước bóng đá Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo được xem là "thần tài" của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022

Theo thống kê, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam có thành tích rất ấn tượng mỗi khi đối đầu với bóng đá Thái Lan. Vị chiến lược gia 60 tuổi chưa từng thua người Thái trên cương vị của mình.

Ở trận đấu ra mắt người hâm mộ Việt Nam, ông Park đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 tại M150 Cup 2017.

Hai năm sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục giúp U23 Việt Nam hủy diệt đối thủ tới 4 bàn không gỡ tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Ở giải giao hữu Cúp Nhà vua Thái Lan (King's Cup) 2019 trên đất Thái Lan, tuyển Việt Nam đánh bại người Thái 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức. 

Hiện, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết quả trận đại chiến Việt Nam và Thái Lan tối 5/9 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện cạnh tranh tấm vé đi tiếp của bảng G. Thậm chí, thứ hạng của đội tuyến Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Hiện tại, "Rồng vàng" đang có 1.232 điểm và xếp hạng 97. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ có hệ số là 25.

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng 10,9 điểm, nâng số điểm lên 1.243 và giữ vững hạng 97 thế giới.

Trong trường hợp để thua Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị trừ số điểm rất lớn lên tới 14,1 điểm, còn 1.218 điểm.

Với điểm số này, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn rớt khỏi top 100 thế giới. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hoà, Việt Nam sẽ bị trừ 1,6 điểm./.

 

           TheoTTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục