Ngày 10-9, thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết đơn vị này sẽ là đài truyền hình của Việt Nam nắm bản quyền truyền hình SEA Games 30. Các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại đại hội sẽ được phát sóng miễn phí trên VTV.


HLV Park Hang Seo và đội tuyển U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 30 - Ảnh: NAM KHÁNH

Như thông lệ, bản quyền truyền hình SEA Games không được bán. VTV là đại diện của truyền hình Việt Nam được quyền tiếp phát sóng các môn thi của đại hội. 

Vì vậy, các đài truyền hình chỉ phải đóng một khoản lệ phí tượng trưng vài ngàn USD cho nước chủ nhà để sở hữu bản quyền đại hội

Theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines, ban đầu ban tổ chức chỉ tường thuật trực tiếp 11/56 môn thi của đại hội. Tuy nhiên, sau quá trình tiếp thu ý kiến đề xuất của truyền hình các quốc gia dự đại hội, đến thời điểm này Philippines cho biết đã tăng số môn truyền hình trực tiếp lên 15/56 môn thi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 10-9, ông Phan Ngọc Tiến - trưởng ban thể thao VTV - cho biết: "SEA Games không bán bản quyền nên VTV sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các môn mà nước chủ nhà sản xuất phục vụ người hâm mộ. 

Trong đó bóng đá nam là môn quan trọng nhất, người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm sẽ được theo dõi U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 miễn phí trên hệ thống kênh của VTV. Ngoài ra với những môn mà BTC không truyền hình trực tiếp, VTV cũng cử đội ngũ phóng viên hùng hậu đi ghi hình để phát sóng phục vụ người dân".

Ông Phan Ngọc Tiến cho biết vì nhiều lý do Philippines chỉ truyền hình trực tiếp khoảng 15/56 môn, điều này khiến rất nhiều môn có thế mạnh của thể thao Việt Nam sẽ không được truyền hình trực tiếp. Địa điểm thi đấu cách xa nhau, tắc đường…, điều này cũng gây rất nhiều khó khăn cho các đài truyền hình khi tác nghiệp tại SEA Games 30. 

Theo kế hoạch, chủ nhà Philippines sẽ truyền hình trực tiếp các môn tại đại hội là: bóng đá, điền kinh, các môn thể thao dưới nước, thể dục dụng cụ…

Đặt mục tiêu vô địch bóng đá nam-nữ tại SEA Games 30

SEA Games 30 sẽ diễn ra từ 30-11 đến 11-12-2019 tại Philippines. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với hơn 700 thành viên ở trên 40 môn thể thao. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng top 3 đại hội. Bóng đá nam, nữ đặt mục tiêu giành HCV.

Hiện Tổng cục TDTT đang rà soát danh sách đoàn thể thao Việt Nam để trình Bộ VH-TT&DL ra quyết định thành lập. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội là ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

                           TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục