Trật tự tại bảng G đã có những thay đổi đáng kể sau kết quả của lượt trận thứ 2, với những chiến thắng ấn tượng của hai đội tuyển Thái-lan và UAE ngay trên sân khách ở các trận đấu diễn ra trong tối 10-9.

Thái-lan, UAE già nh thắng lợi quan trọng trên sân khách

 

Đội tuyển Thái-lan (áo xanh) giành ba điểm trọn vẹn trên sân khách để vươn lên độc chiếm ngôi nhất bảng G. (Ảnh: AFC)

Trên sân Bung Kano của Indonesia, cả đội chủ nhà lẫn đội tuyển Thái-lan đều chịu áp lực lớn khi trải qua lượt trận ra quân không mấy suôn sẻ. Dù phải làm khách nhưng chính Thái-lan mới là những người nhập cuộc tốt hơn, tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với pha dứt điểm trong vòng cấm của Eakkanit Punya, tuy nhiên bàn thắng chưa đến với "Voi chiến".

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia lại chơi với đội hình khá thấp, ưu tiên tập trung cho mặt trận phòng ngự. Đây là quyết định dễ hiểu khi đội bóng xứ vạn đảo đã để thua trong cuộc tiếp đón Malaysia ở vòng trước, nếu tiếp tục để mất điểm sẽ là "thảm hoạ" với Indonesia.

Đội khách tạo được một vài đợt tấn công đáng chú ý hơn, tuy nhiên không pha bóng nào được chuyển hoá thành bàn. Thế trận cân bằng, giằng co được hai đội duy trì cho tới hết hiệp 1.

Tuy vậy, thế trận trong hiệp 2 đã diễn ra có phần cởi mở hơn nhiều. Chỉ 10 phút sau khi bóng lăn trở lại, đội khách tìm được bàn mở tỷ số, sau pha xử lý gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ chạy cánh trái Supachok, đánh bại thủ môn Andritany.

Có được bàn mở tỷ số, đội tuyển Thái-lan càng chơi càng khởi sắc. Supachok tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của đội khách, xuất sắc mang về quả phạt đền ở phút 63 sau khi đột phá và bị thủ môn phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, đội trưởng Theerathon dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái-lan.

Cũng chính tiền đạo của CLB Buriram United là người đem về bàn ấn định tỷ số 3-0 cho đội nhà, sau khi nhận đường chuyền ngược ra của đồng đội Theerathon và dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm.

Thắng trận 3-0, đội tuyển Thái-lan có được bốn điểm sau hai vòng và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng G, trong khi Indonesia đứng bét bảng sau hai thất bại liên tiếp ngay trên sân nhà.

*Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội tuyển UAE dù để chủ nhà Malaysia vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 1 sau bàn thắng của Syafiq Ahmad, tuy nhiên sau đó đã thi đấu bình tĩnh và chứng tỏ bản lĩnh của một trong những đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng, liên tiếp có được hai bàn thắng sau đó đều nhờ công của Ali Mabkhout, qua đó khéo lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-1. UAE hiện xếp thứ 2 với ba điểm, bằng điểm với Malaysia xếp thứ 3 nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Việt Nam không thi đấu ở lượt trận này, tạm xếp thứ 4 với một điểm.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục