Ngay ngày thi đấu đầu tiên giải điền kinh vô địch Quốc gia 2019 diễn ra ngày 16.9 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) đã chứng kiến những bất ngờ thú vị.

Bất ngờ lớn nhất chính là VĐV 19 tuổi Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa) đánh bại cả 3 tuyển thủ QG Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Lương Văn Thao ở cự ly 400m nam. Nhật Hoàng về nhất, đoạt HCV với thành tích 46 giây 46, Đình Sơn về hạng nhì, Văn Thao về hạng ba trong khi Công Lịch về tận hạng tư. Chiến tích của tuyển thủ trẻ QG Nhật Hoàng là tin vui cho điền kinh Việt Nam khi có thêm sự lựa chọn tranh tài cự ly 400m, 4x400m ở SEA Games lần này. 



Trần Nhật Hoàng (giữa) tạo bất ngờ trước các đàn anh

Ở cự ly 400m nữ, cựu vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) cũng làm nên bất ngờ khi qua mặt dàn tuyển thủ QG Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh, giành HCV với thành tích 53 giây 86. Cự ly này thiếu vắng nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan nhưng việc bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền trở lại mạnh mẽ sau 1 năm nghỉ sinh em bé cũng là tín hiệu vui cho tuyển điền kinh. Cô đang được xem xét gọi bổ sung lên tuyển chuần bị cho SEA Games cuối năm nay. 

Các nội dung khác không nhiều bất ngờ khi các tuyển thủ QG khẳng định được sức mạnh. Lê Tú Chinh (TP.HCM) vẫn là nữ hoàng tốc độ điền kinh Việt Nam khi đoạt HCV 100m nữ với thành tích 11 giây 67. Nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) thống trị hố nhảy xa với thành tích 6m37.

Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) lập cú đúp HCV 3000m chướng ngại vật và 5000m. Trần Thị Yến Hoa HCV 100m rào nữ với thành tích 13 giây 79. Vũ Đức Anh (Hải Phòng) HCV nhảy cao nam với thành tích 2m20. 

Có một KLQG ở nội dung đẩy tạ nữ của Ka Hoa (Ninh Thuận) với thành tích 14m75, phá kỷ lục của chính cô 14m56. 

Hôm nay giải tiếp tục diễn ra các nội dung hấp dẫn như 400m rào, 800m, 4x100m...


                              Theo Thanhnien

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục